Việc một người phụ nữ có thể sinh được 100 người con hay không hiện đang còn là một câu hỏi khiến không ít nhà khoa học phải “đau đầu”.

Như chúng ta đã biết, trung bình, một người phụ nữ bình thường phải mất khoảng 9 tháng 10 ngày “mang nặng đẻ đau” mới có thể sinh ra ít nhất 1 người con (có trường hợp sinh đôi, sinh 3 và thậm chí là sinh 8). Tuy nhiên, tùy vào thể trạng, tình trạng sức khỏe, chế độ dinh dưỡng… mà có thể có thời gian mang thai lâu hơn hoặc ít hơn.

Trong khi đó, độ tuổi sinh sản trung bình của người phụ nữ là từ 15-51 tuổi. Trước và sau độ tuổi này, rất ít trường hợp có thể mang thai và sinh con được. Do đó, nếu mỗi năm mang thai 1 lần, thì một người phụ nữ có thể mang thai tới 36 lần trong suốt cuộc đời.

Về mặt lý thuyết, một người phụ nữ có thể sinh được hơn 100 người con.

Từ những yếu tố kể trên, về mặt lý thuyết một người phụ nữ có thể sinh được 100 người con. Bởi vì, chỉ cần 36 lần mang thai và sinh 3 thì đã có đến 108 người con. Tuy nhiên, tất cả chỉ là giả thuyết, bởi các trường hợp sinh 3 là cực kỳ hiếm, chưa kể đến các trường hợp sinh nhiều hơn và lại sinh liên tục như vậy.

Theo một nghiên cứu của các nhà thuộc trường đại học Johns Hopkins (Mỹ), trường hợp có nhiều con nhất trên thế giới tính đến thời điểm hiện tại chính là vợ chồng nhà Vassilyev. Cụ thể, kể từ năm 1725 đến năm 1765, cặp đôi này đã có tổng cộng 69 người con sau 27 lần sinh. Trong đó, họ có tới 16 lần sinh đôi, 7 lần sinh 3 và 4 lần sinh 5.

Tính đến thời điểm này, kỷ lục sinh con nhiều nhất trong 1 lần thuộc về cô Nadya Denise Doud-Suleman Gutierrez người Peru với ca sinh 8. Trong khi đó, cô Lina Medina hiện đang giữ kỷ lục bà mẹ trẻ tuổi nhất thế giới với việc sinh con ở tuổi thứ 5, còn bà Rajo Devi trở thành người phụ nữ lớn tuổi nhất khi làm mẹ ở tuổi 70.