Nhà chức trách bang Chiapas, Mexico đang săn tìm một con cá sấu lớn do nghi ngờ nó là thủ phạm ăn thịt một thanh niên.

mexico-san-tim-ca-sau-dai-3-m-bi-nghi-an-thit-nguoi

Cá sấu trên sông tại Mexico. Ảnh: Reuters.

Một sinh vật được cho là cá sấu dài 3m đã tấn công thanh niên 18 tuổi lội vào đầm lầy tại khu bảo tồn bang Chiapas, Mexico hôm 12/3. Ba người bạn của người này đã trốn thoát và chạy vào thị trấn để báo động, theo IBTime.

Cảnh sát và lực lượng cứu hộ bang Chiapas đã mở chiến dịch tìm kiếm người thanh niên mất tích cũng như truy lùng dấu vết của con cá sấu ăn thịt người nhưng chưa có kết quả.

Nhóm thanh niên đã xâm nhập khu vực được bảo vệ mà không được phép của nhà chức trách. Bộ Môi trường liên bang Mexico cho biết sẽ dựng các biển cảnh báo cá sấu tấn công tại khu vực này.

"Phần lớn sự cố là do những người vô tình xâm nhập các khu vực cấm câu cá", Ủy ban các khu bảo tồn thiên nhiên Mexico cho biết. Tổ chức này cũng cam kết sẽ "tập trung bảo vệ mạng sống của con người".

Uỷ ban quốc gia về các khu bảo tồn thiên nhiên Mexico (CONANP) tuyên bố sẽ hợp tác với ngư dân để theo dõi và bắt bất cứ con cá sấu nào dài trên 3 m. Họ sẽ tìm cách làm chúng nôn toàn bộ thức ăn mà không gây hại để tìm phần xác còn lại của thanh niên xấu số. Nếu con cá sấu được tìm thấy, nó sẽ được đưa tới một vườn thú hoặc khu bảo tồn xa con người.