Hoa lan cẩm cù (cẩm cù, lan sao, lan cầu lông) là loại hoa rất được ưa chuộng ở Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung bởi hoa đẹp, thơm và đặc biệt khá dễ trồng.

Hoa lan cẩm cù có danh pháp khoa học là Hoya carnosa.
Hoa lan cẩm cù có tên khoa học là Hoya carnosa.


Nó là loài thực vật thuộc họ La bố ma (Apocynaceae).
Nó là loài thực vật thuộc họ La bố ma (Apocynaceae).


Theo nghiên cứu, lan cẩm cù đã được trồng cách đây hơn 200 năm.
Theo nghiên cứu, lan cẩm cù đã được trồng cách đây hơn 200 năm.

Cẩm cù là loài bản địa của Đông Á và Australia.
Cẩm cù là loài bản địa của Đông Á và Australia.

Hoa lan cẩm cù thường có màu trắng, hồng nhạt tới hồng đậm.
Hoa lan cẩm cù thường có màu trắng, hồng nhạt tới hồng đậm.

Bề mặt của những bông hoa được bao phủ bởi những sợi lông nhỏ xíu khiến cho chúng trở nên bóng mờ.
Bề mặt của những bông hoa được bao phủ bởi những sợi lông nhỏ xíu khiến cho chúng trở nên bóng mờ.

Hoa của chúng rất thơm và có thể sản sinh ra mật hoa tràn ra từ hoa.
Hoa Lan cẩm cù có màu thanh nhã, hoa thơm nên rất được ưa chuộng.

Cây lan cẩm cù là cây có thân dây leo, mềm dẻo với các đốt có rễ. Lá dày có hình bầu dục, đầu lá nhọn, gân bên không rõ, các lá mọc đối.
Cây lan cẩm cù là cây có thân dây leo, mềm dẻo với các đốt có rễ. Lá dày có hình bầu dục, đầu lá nhọn, gân bên không rõ, các lá mọc đối.

Cây có hoa mọc nách, rũ, hoa tụ hình cầu nên còn gọi là lan cầu. Hoa có mùi thơm, tràng hoa tựa như hoa anh đào, xếp thành hình tán, nên còn gọi là lan anh đào.
Cây có hoa mọc nách, rũ, hoa tụ hình cầu nên còn gọi là lan cầu.

Hoa Lan cẩm cù có lá và hoa rất đặc thù, màu thanh nhã, hoa thơm nên rất được ưa chuộng.
Hoa của chúng có thể sản sinh ra mật hoa tràn ra từ hoa.

Cây được trồng trong chậu treo trang trí trong nhà, ngoài sân vườn, treo ban công, cửa sổ…
Cây được trồng trong chậu treo trang trí trong nhà, ngoài sân vườn, treo ban công, cửa sổ…

Cây ưa phát triển ở nhiệt độ từ 16 - 29 độ C.
Cây ưa phát triển ở nhiệt độ từ 16 - 29 độ C.