Mai địa thảo (ngọc thảo) rất được ưa chuộng trồng cảnh bởi màu sắc hoa đa dạng và có nhiều chủng loại khác nhau. Hơn thế nữa, loài hoa này rất dễ trồng lại không tốn nhiều công chăm sóc.

Mai địa thảo có tên khoa học là Impatiens walleriana.
Mai địa thảo có tên khoa học là Impatiens walleriana.


Đây là loại thực vật có hoa trong họ Bóng nước (Impatiens balsamina).
Đây là loại thực vật có hoa trong họ Bóng nước (Impatiens balsamina).


Hoa ngọc thảo có nguồn gốc ở Đông Phi (từ Kenya đến Mozambique).
Hoa ngọc thảo có nguồn gốc ở Đông Phi (từ Kenya đến Mozambique).

1

Nó là loại thảo mộc lâu năm có chiều cao trung bình từ 15-60cm.
Nó là loại thảo mộc lâu năm có chiều cao trung bình từ 15-60cm.

Lá cây hình mác, có răng cưa dài từ 3-12cm, rộng khoảng 2-5cm.
Lá cây hình mác, có răng cưa dài từ 3-12cm, rộng khoảng 2-5cm.

Hoa mai địa thảo đơn có 5 cánh hoa xòe rộng, phẳng. Còn hoa ngọc thảo kép có 2 lớp cánh và hình dáng hơi khum tròn trông rất giống hoa hồng.
Hoa mai địa thảo đơn có 5 cánh hoa xòe rộng, phẳng.

Còn hoa ngọc thảo kép có 2 lớp cánh và hình dáng hơi khum tròn trông rất giống hoa hồng.
Còn hoa ngọc thảo kép có 2 lớp cánh và hình dáng hơi khum tròn trông rất giống hoa hồng.

Hoa có màu sắc khá đa dạng từ tím, hồng, đỏ, cam, trắng…
Hoa có màu sắc khá đa dạng từ tím, hồng, đỏ, cam, trắng…

Hiện nay có cả giống hoa ngọc thảo đơn và kép.

Mai địa thảo ưa trồng trong chậu, giỏ treo để trang trí sân vườn, ban công, hiên nhà, hàng quán… nên rất được ưa chuộng.
Mai địa thảo ưa trồng trong chậu, giỏ treo để trang trí sân vườn, ban công, hiên nhà, hàng quán… nên rất được ưa chuộng.

Hoa ngọc thảo rất dễ trồng, dễ chăm sóc. Nó ưa phát triển ở nền nhiệt dưới 30 độ C.
Hoa ngọc thảo rất dễ trồng, dễ chăm sóc. Nó ưa phát triển ở nền nhiệt dưới 30 độ C.

Cây có thể nhân giống bằng hạt hoặc giâm cành.
Cây có thể nhân giống bằng hạt hoặc giâm cành.