Cây xanh cao nhất thế giới hiện tại thuộc về một cây tùng bách trong vườn quốc gia Redwood, bang California, Mỹ.


Năm 2006, hai nhà tự nhiên học Chris Atkins và Michael Taylor đã phát hiện một cây tùng bách khổng lồ có tên là Hyperion trong vườn quốc gia Redwood, bang California, Mỹ. Nó có chiều cao lên tới 115,56m.

Cây tùng bách Hyperion trong vườn quốc gia Redwood, bang California, Mỹ.

Hyperion sau đó đã được công nhận là cây xanh cao nhất thế giới và hiện kỷ lục này vẫn chưa được phá. Chiều cao của nó thậm chí còn cao hơn cả tháp đồng hồ nổi tiếng Big Ben (96m) và tượng thần tự do (93,1 m).

 Chiều cao của Hyperion so với một số công trình nổi tiếng.

“Cách đo chiều cao của cây Hyperion chính xác nhất là chèo lên đỉnh ngọn cây và thả một sợi dây có vật thể nặng ở đầu thẳng xuống dưới đất”, một thành viên trong nhóm nghiên cứu cho biết. “Nhưng đây không phải là cách dễ dàng vì nó có chiều cao tương đương tòa nhà 25 tầng”.

Không chỉ gây ấn tượng về chiều cao, cây Hyperion có tuổi thọ khá lâu. Theo ước tính của các nhà khoa học, loài này sống khoảng 2.200 năm tuổi.