Một con cá trắm nặng đến 52kg được người dân bắt trên hồ Núi Cốc thuộc địa bàn xã Tân Thái (Đại Từ - Thái Nguyên).

Thông tin trên báo Dân Việt, con cá trắm nặng 52kg nói trên được bắt vào chiều ngày 12/7. Theo người dân xã Tân Thái, họ phải sử dụng phương pháp đánh cá bằng lưới úp (lưới sập) có diện tích lên đến 250 mét vuông xuống mặt hồ mới bắt được con cá này. Nhiều người đã cùng kéo lưới khi con cá đã bị khống chế.

Con cá trắm có kích thước và trọng lượng tương đương 1 người đàn ông trưởng thành. Ảnh: Facebook
Con cá trắm có kích thước và trọng lượng tương đương 1 người đàn ông trưởng thành. Ảnh: Facebook

Con cá trắm được xác định dài khoảng 1,5m, nặng 52kg, (kích thương tương đương một người trưởng thành).

Ngay sau khi bắt được con cá trắm “khủng” trên, rất nhiều người dân trong vùng đã kéo đến hỏi mua nhưng một vị khách tại Hà Nội đã mua với giá lên đến vài chục triệu đồng.

Trả lời báo điện tử Zing, ông Đỗ Văn Nghị, Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Thái (Đại Từ) biết, việc chăn nuôi và khai thác thủy sản ở hồ Núi Cốc được công ty trên đấu thầu.

Hồ Núi Cốc là một hồ nhân tạo, có diện tích là 25km2. Đây là hồ nước phục vụ cho du lịch, cung cấp tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp của bà con tỉnh Thái Nguyên. Trước đó, ngày 20/5, một con cá trắm nặng 61kg cũng được người dân xã Tân Thái đánh bắt tại hồ này.