Hơn 2,7 tỷ đồng đã được hai người phụ nữ bỏ vào bồn cầu làm tắc ống nhà vệ sinh ở một ngân hàng và ba cửa hàng ở Geneva mà chưa rõ nguyên nhân.

Các điều tra viên ở Geneva đang tiến hành điều tra xem lí do tại sao hai người phụ nữ Tây Ban Nha lại đút gần 100.000 Euro (120.000 USD), tương đương hơn 2,7 tỷ VNĐ, xuống các nhà vệ sinh ở một chi nhánh Ngân hàng UBS và ba nhà hàng ăn ở gần đó.

Số lượng lớn tiền đã làm tắc ống nhiều nhà vệ sinh ở Geneva (ảnh minh họa). Nguồn: CNN
Số lượng lớn tiền đã làm tắc ống nhiều nhà vệ sinh ở Geneva (ảnh minh họa). Nguồn: CNN

Vincent Derouand thuộc Văn phòng Công tố viên Geneva cho biết, vụ việc đầu tiên diễn ra vào tháng 5/2017 với số tiền bị cắt thả vào nhà vệ sinh lên tới 500 Euro. Camera an ninh đã giúp các nhà điều tra tìm ra hai người phụ nữ Tây Ban Nha. Theo Derouand, một luật sư đã xác nhận rằng số tiền mặt đó thuộc về hai người phụ nữ.

“Đó có thể là tiền mặt bất hợp pháp và họ đã cố tiêu hủy nó. Chúng tôi phải kiểm tra xem số tiền này đến từ đâu” - Deround nói.

“Đây là một chuyện rất lạ. Không phải lúc nào cũng xảy ra” - Deround bình luận thêm và từ chối tiết lộ thêm thông tin về hai người phụ nữ.

Trong khi phía Ngân hàng UBS cũng không đưa ra bình luận về số tiền được tìm thấy trong ống bồn cầu vệ sinh.