Theo RT, một sự việc hy hy hữu đã xảy ra tại Áo khi ông bố quyết định lôi con gái ra tòa vì chuyện "lãng phí" tiền học phí.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters).
Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters).

Cô con gái hiện đang theo học ngành kiến trúc ở trường Đại học Vienna. Cha của cô gái cho rằng con mình đã mất quá nhiều thời gian để hoàn thành khóa học và đã bắt cô phải trả lại một phầntiền học phí là 24.000 euro (bao gồm cả lãi).

Để có thể lấy được tấm bằng cử nhân ngành kiến trúc, các sinh viên Áo sẽ phải trải qua 13 học kỳ. Trong khi đó, ở các ngành học khác, sinh viên chỉ mất khoảng 8 học kỳ để hoàn thành.

Sau khi đưa vụ việc ra hai tòa án cấp địa phương và không được giải quyết, người cha đã quyết định trình vụ việc lên Tòa án Tối cao.

Theo phán quyết củatòa án, người cha chỉ phải chịu trách nhiệm chi trả 10 trong số 13 học kỳ của cô con gái. Ngoài 24.000 euro tiền học phí của ba kỳ còn lại, cô con gái còn phải nộp 8.000 euro tiền lệ phí pháp lý.