Tổ chức thăm dò đại dương Nekton (Anh) và các nhà khoa học tại Đại học Oxford phát hiện hơn 100 loài sinh vật mới tại khu vực Rariphotic – vùng biển tăm tối có độ sâu từ 130 m đến 300 m đã phát triển một hệ sinh thái độc đáo và riêng biệt.

Loài san hô mới mang tên stichopathes được phát hiện trong chuyến thám hiểm. Nguồn: Nekton

Nhóm thám hiểm sử dụng tàu lặn của tổ chức Nekton được trang bị các camera và thiết bị thăm dò chuyên dụng. Tàu lặn có thể lặn tới độ sâu khoảng 2.000 m. Trong những sinh vật được phát hiện, có 13 loài giáp xác mới, hàng chục loài tảo và loài san hô đen cao hơn 2 m. Ngoài ra, nhóm thám hiểm còn phát hiện loài cá ngắn mắt xanh Pristigenys alta và loài cá sư tử sinh sống ở độ sâu kỷ lục.