Các sinh viên ở Đại học Mennonite, Canada, gieo trồng thành công giống bí tuyệt chủng cách đây hàng trăm năm.

VNE-Students-revive-extinct-sq-5284-6349

Quả bí do các sinh viên ở Đại học Mennonite, Canada, trồng thành công từ hạt giống 800 năm tuổi.

Theo Mother Nature Network, các nhà khoa học tìm thấy những hạt giống bí cổ đại này cách đây 7 năm ở một khu vực nơi thổ dân Canada sinh sống, bên trong một bình đất sét nhỏ bằng quả bóng tennis. Từ những hạt giống có niên đại 800 tuổi này, nhóm sinh viên ở Đại học Mennonite đã trồng thành công một cây bí lớn trong vườn trường tại Winnipeg và thu hoạch được một quả bí.

APTN National News đưa tin, các sinh viên đang lên kế hoạch thu thập hạt giống từ quả bí hồi sinh đầu tiên này để trồng thêm nhiều cây bí khác. Mục tiêu của họ là không để giống bí này tuyệt chủng lần thứ hai.