Tờ BI vừa bầu chọn ra top 10 thành phố nhỏ đáng thăm nhất thế giới. Sidi Bou Said (Tunisia), Alberobello (Italia), Annecy (Pháp), Sedona (Mỹ), Hội An (Việt Nam)… đều có tên trong danh sách này.

1. Sidi Bou Said. Là thị trấn tọa lạc ở miền Bắc Tunisia. Bên cạnh những cảnh quan tuyệt đẹp, thị trấn còn là nguồn cảm hứng bất tận cho các nghệ sĩ sáng táng nghệ thuật như họa sĩ Paul Klee, August Macke, Gustave-Henri Jossot.
1. Sidi Bou Said. Là thị trấn tọa lạc ở miền Bắc Tunisia. Bên cạnh những cảnh quan tuyệt đẹp, thị trấn còn là nguồn cảm hứng bất tận cho các nghệ sĩ sáng táng nghệ thuật như họa sĩ Paul Klee, August Macke, Gustave-Henri Jossot.


2. Alberobello. Thành phố nhỏ thuộc tỉnh Bari, Italia. Nơi đây nổi tiếng với những ngôi nhà trulli. Ngoài ra, cảnh quan thiên nhiên và cơ sở vật chất của thành phố này cũng được đánh giá rất cao.
2. Alberobello. Thành phố nhỏ thuộc tỉnh Bari, Italia. Nơi đây nổi tiếng với những ngôi nhà trulli. Ngoài ra, cảnh quan thiên nhiên và cơ sở vật chất của thành phố này cũng được đánh giá rất cao.


3. Annecy. Là thành phố và tỉnh lị của tỉnh Haute-Savoie, Pháp. Tới đây, du khách sẽ được thỏa sức ngắm nhìn những ngôi nhà sơn màu phấn và những quán cà phê ven bờ sông hết sức thơ mộng.
3. Annecy. Là thành phố và tỉnh lị của tỉnh Haute-Savoie, Pháp. Tới đây, du khách sẽ được thỏa sức ngắm nhìn những ngôi nhà sơn màu phấn và những quán cà phê ven bờ sông hết sức thơ mộng.

4. Sedona. Là thành phố nằm giữa quận Coconino và Yavapai, ở phía Bắc thung lũng Verde, thuộc tiểu bang Arizona, Mỹ. Sedona hiện lên rực rỡ khi những núi đá sa thạch có màu cam và đỏ vào lúc mặt trời mọc hoặc khi hoàng hôn. Hoạt động phổ biến cho các du khách khi tới đây là đi bộ đường dài và đi xe đạp xuyên qua các con đường mòn trên núi.
4. Sedona. Là thành phố nằm giữa quận Coconino và Yavapai, ở phía Bắc thung lũng Verde, thuộc tiểu bang Arizona, Mỹ. Sedona hiện lên rực rỡ khi những núi đá sa thạch có màu cam và đỏ vào lúc mặt trời mọc hoặc khi hoàng hôn. Hoạt động phổ biến cho các du khách khi tới đây là đi bộ đường dài và đi xe đạp xuyên qua các con đường mòn trên núi.

5. Positano. Thị trấn thuộc tỉnh Salerno, Italia. Tới đây, du khách sẽ bị choáng ngợp bởi những màu sắc đẹp mắt giữa biển, kiến trúc, bãi cát… Đi bộ xung quanh và khám phá các cửa hàng thời trang và nhà hàng sang trọng là lựa chọn tối ưu của du khách.
5. Positano. Thị trấn thuộc tỉnh Salerno, Italia. Tới đây, du khách sẽ bị choáng ngợp bởi những màu sắc đẹp mắt giữa biển, kiến trúc, bãi cát… Đi bộ xung quanh và khám phá các cửa hàng thời trang và nhà hàng sang trọng là lựa chọn tối ưu của du khách.

6. Hội An. Là thành phố cổ trực thuộc tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Phố cổ Hội An với những di sản kiến trúc đã có từ hàng trăm năm trước, được công nhận là di sản văn hóa của UNESCO từ năm 1999.
6. Hội An. Là thành phố cổ trực thuộc tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Phố cổ Hội An với những di sản kiến trúc đã có từ hàng trăm năm trước, được công nhận là di sản văn hóa của UNESCO từ năm 1999.

7. Dinan. Thị trấn nhỏ nằm ở vùng Brittany, Pháp. Với cảnh quan thiên nhiên thơ mộng và bình dị, Dinan là điểm đến lý tưởng cho những du khách thích cây cối, sông nước. Tới đây, bạn sẽ được đi thuyền thưởng ngoạn cảnh đẹp, khám phá những bảo tàng nghệ thuật hay các cửa hàng trưng bày đồ thủ công.
7. Dinan. Thị trấn nhỏ nằm ở vùng Brittany, Pháp. Với cảnh quan thiên nhiên thơ mộng và bình dị, Dinan là điểm đến lý tưởng cho những du khách thích cây cối, sông nước. Tới đây, bạn sẽ được đi thuyền thưởng ngoạn cảnh đẹp, khám phá những bảo tàng nghệ thuật hay các cửa hàng trưng bày đồ thủ công.

8. Albarracin. Là thị trấn nằm trong tỉnh Teruel, Aragon, Tây Ban Nha. Du khách sẽ được thưởng ngoạn những ngôi nhà gỗ nổi tiếng của thành phố, những bức tường pháo đài và đường phố mê cung.
8. Albarracin. Là thị trấn nằm trong tỉnh Teruel, Aragon, Tây Ban Nha. Du khách sẽ được thưởng ngoạn những ngôi nhà gỗ nổi tiếng của thành phố, những bức tường pháo đài và đường phố mê cung.

9. Bled. Khu tự quản trong vùng Gorenjska của Slovenia. Bled được bao quanh bởi hồ nước màu xanh ngọc. Với bầu không khí lãng mạn cùng các hoạt động đi bộ đường dài, đi xe đạp, chèo xuồng… rất được du khách yêu thích.
9. Bled. Khu tự quản trong vùng Gorenjska của Slovenia. Bled được bao quanh bởi hồ nước màu xanh ngọc. Với bầu không khí lãng mạn cùng các hoạt động đi bộ đường dài, đi xe đạp, chèo xuồng… rất được du khách yêu thích.

10. Tenby. Thị trấn ven biển nằm ở miền Nam xứ Wales. Tới đây, du khách có thể thưởng thức những bãi biển nguyên sơ, các nhà hàng, cửa hàng, quán cà phê và quán rượu.
10. Tenby. Thị trấn ven biển nằm ở miền Nam xứ Wales. Tới đây, du khách có thể thưởng thức những bãi biển nguyên sơ, các nhà hàng, cửa hàng, quán cà phê và quán rượu.