Do quá khát, nên con rắn hổ mang chúa dài hơn 3,6m đã quyết định bò vào nhà dân ở ngôi làng Kaiga, Ấn Độ để tìm nước uống và cuối cùng, nó cũng có được điều mình mong muốn.

Theo tờ Caters News, một số vùng thuộc phía Nam Ấn Độ đang bị hạn hán nghiêm trọng. Điều này khiến nhu cầu nước uống trở nên vô cùng cấp bách đối với người dân cũng như các loài động vật hoang dã sinh sống ở đây.
Vì vậy, chính quyền nơi này đã quyết định gia tăng lực lượng cứu hộ nhằm giúp đỡ người dân cũng như các loài động vật hoang dã tìm nước uống. Với hành động này, họ hy vọng sẽ cứu được nhiều loài động vật quý hiếm đang lâm vào cảnh thiếu nước uống trầm trọng.

Cho hổ mang chúa uống nước.
Cho hổ mang chúa uống nước.

Mới đây, người dân làng Kaiga đã tình cờ phát hiện ra có một chú rắn hổ mang chúa dài hơn 3,6m bò vào nhà dân để tìm kiếm nước uống. Ngay lập tức, họ liền liên hệ với lực lượng cứu hộ nhằm cứu giúp con rắn.
Sau khi có mặt, điều đầu tiên mà lực lượng cứu hộ làm là cho con rắn uống nước. Nhìn cảnh tượng nó “uống lấy, uống để” nước sạch trong chai khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng và xót xa.

Ở Ấn Độ, rắn hổ mang chúa được người dân xem là biểu tượng sức mạnh và sự tái sinh trong thần thoại Hindu. Chính vì vậy, dù chúng là loài rắn cực độc, từng giết chết nhiều người, nhưng người dân nước này vẫn tôn thờ, cũng như xem chúng là một vị thần.

- Video: Cho rắn hổ mang chúa khổng lồ uống nước.