Khoảng 230 con gấu Bắc cực đói mồi có dịp thưởng thức bữa đại tiệc khi xác một con cá voi lớn dạt bờ biển thuộc hòn đảo Nga.

Gấu Bắc cực có cơ hội tận hưởng bữa ăn no nê nhờ xác cá voi mắc cạn. Ảnh: Siberian Times.
Gấu Bắc cực có cơ hội tận hưởng bữa ăn no nê nhờ xác cá voi mắc cạn. Ảnh: Siberian Times.

Cảnh tượng hơn 230 con gấu Bắc cực xúm vào xé xác cá voi ở bờ biển trên đảo Wrangel tại Nga được khách tham quan trên tàu thám hiểm ghi lại hôm 19/9, theo Live Science.

"Chúng tôi tuần du dọc vùng duyên hải và trông thấy một đàn gấu Bắc cực gần bờ biển", Rodney Russ, trưởng đoàn thám hiểm, viết trên blog cá nhân. Russ là chủ sở hữu kiêm sáng lập viên Heritage Expeditions, công ty tổ chức chuyến tham quan.

Russ lập tức nhận ra lý do gấu Bắc cực (Ursus maritimus) đủ mọi độ tuổi và kích cỡ tụ tập ở đó. Chúng đang đánh chén xác một con cá voi đầu cong (Balaena mysticetus). Russ đếm được hơn 150 con gấu, nhưng thông báo của Khu bảo tồn thiên nhiên đảo Wrangel đưa ra ước tính đàn gấu lên tới hơn 230 con.

Theo Russ, có thể bầy gấu tập trung đông đảo như vậy do đánh hơi thấy mùi xác cá voi thối rữa. Gấu Bắc cực có thể đánh hơi hải cẩu ở khoảng cách lên tới 32 km, theo sở thú San Diego. Ngoài xác cá voi mắc cạn, gấu Bắc cực còn ăn hải cẩu đeo vòng, hải mã, tuần lộc, cỏ và rong biển.

Gấu Bắc cực nằm trong nhóm động vật dễ tổn thương và có khả năng tuyệt chủng do biến đổi khí hậu khiến băng vùng cực tan chảy, theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN)

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu chưa rõ biến đổi khí hậu có phải nguyên nhân khiến những con gấu đói hơn thường lệ hay không. Số lượng gấu Bắc cực đói mồi được dự đoán tăng lên do lượng băng mất đi khiến hải cẩu, nguồn thức ăn chính của chúng, sụt giảm theo, Steven Amstrup, nhà khoa học chính của tổ chức Polar Bears International, cho biết.