Có khả năng đánh hơi con mồi từ hơn 30 km, nên hàng trăm con gấu đói đã cùng xác định được vị trí và đồng loạt đi xẻ thịt con cá voi chết.

Một cảnh tượng hiếm gặp vừa diễn ra tuần trước khi hàng trăm con gấu bắc cực đói cùng đổ xô xuống bờ biển hòn đảo Wrangel Island (Nga) để xẻ thịt xác cá voi chết. Những hình ảnh kinh ngạc này đã được các du khách trên một con thuyền thám hiểm xuyên qua Northeast Passage chụp lại.

Đàn gấu đói đang xẻ thịt cá voi khổng lồ. Nguồn: Dailymail
Đàn gấu đói đang xẻ thịt cá voi khổng lồ. Nguồn: The Siberian Times

“Chúng tôi đang lái con thuyền và nhìn thấy đàn gấu bắc cực ở gần bờ biển” – Rodney Russ – người sáng lập công ty Heritage Expeditions – nói.

Đàn gấu đông phủ trắng cả bãi biển. Nguồn:
Đàn gấu đông phủ trắng cả bãi biển. Nguồn:The Siberian Times

Russ ngay lập tức nhận ra đàn gấu có đầy đủ thành phần tuổi, giới tính và kích cỡ. Chúng đang ăn thịt một con cá voi chết. Theo cơ quan Bảo tồn Thiên nhiên đảo Wrangel Island ước tính đàn gấu này phải lên tới gần 230 con.

Các du khách đã rất ngạc nhiên trước cảnh tượng hiếm gặp này.
Các du khách đã rất ngạc nhiên trước cảnh tượng hiếm gặp này.

“Đây là một ký ức mà chúng tôi sẽ luôn mang theo bên mình. Thật không có ngôn từ nào có thể diễn tả được” – Russ thổ lộ.

Việc tập trung hàng trăm con gấu để cùng ăn thịt con mồi ở ngoài trời là một hiện tượng được nhìn thấy rất hiếm. Các chuyên gia cho rằng, có thể gấu kéo tới đông như vậy vì chúng đã cùng ngửi thấy mùi từ xác chết con cá voi đang bị thối rữa.

Gấu bắc cực có thể đánh hơi con mồi từ khoảng cách cực xa.
Gấu bắc cực có thể đánh hơi con mồi từ khoảng cách cực xa.

Theo vườn thú San Diego Zoo, thông thường gấu bắc cực có thể đánh hơi thấy những con hải cẩu ở khoảng cách lên tới 32 km. Gấu bắc cực ít khi ăn cá voi mà chúng thường săn hải cẩu, hải mã và rong biển.

Khan hiếm nguồn thức ăn chính đang khiến cho đàn gấu trở nên đói hơn.
Khan hiếm nguồn thức ăn chính đang khiến cho đàn gấu trở nên đói hơn.

Hiện chưa rõ có phải do biến đổi khí hậu đã làm cho đàn gấu trở nên đói hơn bình thường hay không. Nhưng gấu bắc cực được xếp vào loài có nguy cơ tuyệt chủng do hiện tượng băng tan ở Bắc Cực. Khi khí hậu ấm lên, băng tan thì cũng đồng nghĩa với những con hải cẩu sẽ biến mất khiến cho gấu bắc cực mất đi nguồn thức ăn chính của mình.