Chó có tuyến mồ hôi ở lòng bàn chân, cá mặt quỷ là loài cá độc nhất thế giới hay 98.4% DNA của tinh tinh giống người… là những tin chính có trong chùm ảnh “độc, lạ” hôm nay.

Lonomia obliqua có nọc độc gây đông máu rải rác nội mạch và rối loạn đông máu tiêu hao, có thể dẫn đến hội chứng xuất huyết. Khi kim tiêm nhiễm vào nạn nhân, nọc độc sẽ chảy qua các kim rỗng và vào vết thương bị hở, các độc tố trong da của sâu bướm được trang bị chất chống đông máu mạnh. Do đó, con người có thể bị tử vong khi nhiễm nọc độc của loài này.

Số lần đại tiện trong ngày của một con bò.

Nọc độc của cá mặt quỷ gây tác động trực tiếp đến hệ cơ vận động, hệ thần kinh và hệ cơ trơn của con người. Do đó, khi bị nhiễm nọc độc của loài cá này, con người thường ngay lập tức tụt huyết áp, rối loạn nhịp thở, nhịp tim và có thể bị tử vong nếu không được cứu chữa kịp thời.

Chó có tuyến mồ hôi, nhưng để làm mát cơ thể, chúng thường thở qua đường miệng và thè cái lưỡi ra ngoài. Bời vì điều đó giúp chúng giảm nhiệt nhanh hơn.

Do tính chất lặp đi lặp lại của gen và các đột biến gen, nên con người và tinh tinh có DNA khá giống nhau. Ngoài ra, số lượng nhiễm sắc thể cũng gần tương đồng khi người có 23 cặp, còn tinh tinh có 24 cặp.

Tuổi thọ cao nhất của loài ốc sên.

Dù có một trái tim cực kỳ lớn, nhưng loài cá voi lại là một trong những loài động vật có nhịp tim chậm nhất thế giới.