Phụ nữ Ả Rập có quyền đệ đơn ly hôn nếu người chồng không chịu rót cà phê cho họ, con người không thể vừa ngáy vừa mơ cùng lúc hay nhồi máu cơ tim có nguy cơ xảy ra cao nhất trong ngày thứ Hai… là những kiến thức thú vị có trong chùm ảnh “độc, lạ” hôm nay.

Sau khi đụng phải tảng băng trôi, thuyền trưởng của tàu Titanic – Ông Edward John Smith đã gửi tín hiệu SOS để cầu cứu và đây cũng chính là tín hiệu SOS đầu tiên trên thế giới được sử dụng bởi 1 con tàu.

Ả Rập Saudi vốn được biết đến là một quốc gia có nhiều điều luật rất nghiêm ngặt về nhân quyền, đặc biệt là phụ nữ và những quyền lợi của họ. Trong đó, đáng chú ý là luật phụ nữ có quyền đệ đơn ly hôn nếu người chồng từ chối rót cà phê cho họ. Tất nhiên, điều luật này không kéo dài lâu và hiện nay nó đã không còn tồn tại.

Theo một kết quả điều tra vào năm 2012, Uganda là nước có dân số trẻ nhất thế giới khi 52% dân số nước này dưới 15 tuổi.

Khi mới nở ra từ trứng, bạch tuộc chỉ có kích thước bằng một con bọ chét.

Sự thật thú vị về giấc ngủ.

Theo các nhà khoa học, thứ Hai là ngày mà con người sản xuất ra nhiều hormone stress như cortisol và adrelanine nhiều nhất. Do đó, ngày này chính là ngày khiến con người có nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch cao nhất.