Trong thời gian gần đây, các nhà khoa học đã phát hiện được khá nhiều loài động vật mới lạ ở các khu rừng nhiệt đới tại Đông Nam Á. Điều này cho thấy, hệ động vật trong khu vực này đang còn rất nhiều điều bí ẩn và hấp dẫn cần được khám phá.

Kỳ nhông cây có sừng Phuket. Có vẻ ngoài khá giống với một con rồng thu nhỏ, kỳ nhông sừng cây Phuket là một loài mới vừa được tìm thấy ở Tây Nam Thái Lan (phân bố từ đảo Phuket tới các dãy núi trên đất liền Thái Lan).

Tắc kè Bonkowskis. Đây là một loài tắc kè mới, vừa được các nhà khoa học tìm thấy tại các vách núi đá vôi ở miền Bắc Lào.

Rắn có đầu 7 sắc cầu vồng. Tên khoa học Parafimbrios lao, được ví như nhân vật Ziggy Stardust của David Bowie. Loài này được tìm thấy giữa các rặng núi đá vôi dựng đứng ở Bắc Lào và Thái Lan.

Dơi mũi ống Kon Tum. Trong đợt thực địa ở khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, các nhà khoa học đã phát hiện ra một loài dơi thuộc giống Murina, họ Dơi muỗi (Vespertilionidae). Kiểm tra hình thái và giải trình tự gene cho thấy, đây là một loài mới khác với đặc điểm khác với những loài từng biết.

Thằn lằn cây một sừng Phuket. Có tên khoa học là Acanthosaura phuketensis. Sở hữu một chiếc sừng khá lớn trên đầu và nhiều sừng nhỏ hình răng cưa dọc sống lưng, thằn lằn cây một sừng Phuket là loài động vật vừa được tìm thấy tại các mảnh rừng bị phân lẻ trên những hòn đảo du lịch nổi tiếng của Phuket, Thái Lan. Loài này đang bị đe doạ bởi môi trường sống bị thu hẹp và nạn buôn bán làm thú cưng.

Sa giông Klingon. Một loại sa giông có tên khoa học là Tylototriton anguliceps được phát hiện tại tỉnh Chiang Rai, Thái Lan. Loài này có những mảng da màu đỏ và đen tuyệt đẹp giống như nhân vật Klingon trong phim Du hành các vì sao (Star Trek).

Ếch Leptolalax isos. Mặc dù đã được phát hiện từ năm 2006, song phải mất 10 năm sau, giới khoa học mới có đủ cơ sở để khẳng định ếch Leptolalax isos của Việt Nam là loài mới. Loài lưỡng cư này có chiều dài thân khoảng 3cm và đang bị đe doạ bởi nạn khai thác gỗ, mở rộng đất nông nghiệp, cũng như các dự án thuỷ điện.