Tờ BI vừa bầu chọn ra 12 địa điểm du lịch lý thú nhất châu Á. Dẫn đầu danh sách này là thành phố Salalah ở Vương quốc Hồi giáo Oman.

1. Thành phố Salalah. Là thành phố lớn thứ hai ở Vương quốc Hồi giáo Oman và là thành phố lớn nhất ở tỉnh Dhofar. Khoảng từ tháng 7 đến tháng 9 hàng năm, du khách đều tấp nập ghé thăm Salalah.
1. Thành phố Salalah. Là thành phố lớn thứ hai ở Vương quốc Hồi giáo Oman và là thành phố lớn nhất ở tỉnh Dhofar. Khoảng từ tháng 7 đến tháng 9 hàng năm, du khách đều tấp nập ghé thăm Salalah.

2. Macau. Là một trong hai đặc khu hành chính của Trung Quốc, cùng với Hồng Kông. Nó nằm ở mặt Tây của đồng bằng châu thổ Châu Giang, giáp với tỉnh Quảng Đông ở phía Bắc và nhìn ra biển Đông ở phía Đông và phía Nam. Nền kinh tế của Ma Cau phụ thuộc nhiều vào đánh bạc và du lịch.
2. Macau. Là một trong hai đặc khu hành chính của Trung Quốc, cùng với Hồng Kông. Nó nằm ở mặt Tây của đồng bằng châu thổ Châu Giang, giáp với tỉnh Quảng Đông ở phía Bắc và nhìn ra biển Đông ở phía Đông và phía Nam. Nền kinh tế của MaCau phụ thuộc nhiều vào đánh bạc và du lịch.

3. Mrauk U. Là thành phố cổ nằm gần biên giới phía Tây và là trung tâm đền chùa lớn thứ hai của Myanmar (sau Bagan). Đền chùa ở đây được xây bằng gạch đá, không giống như các ngôi đền xây bằng gạch bùn và đất sét ở Bagan.
3. Mrauk U. Là thành phố cổ nằm gần biên giới phía Tây và là trung tâm đền chùa lớn thứ hai của Myanmar (sau Bagan). Đền chùa ở đây được xây bằng gạch đá, không giống như các ngôi đền xây bằng gạch bùn và đất sét ở Bagan.

4. Tajikistan. Là một quốc gia ở vùng Trung Á. Quốc gia này giáp với Afghanistan về phía Nam, Uzbekistan về phía Tây, Kyrgyzstan về phía Bắc và Trung Quốc về phía Đông. Tới đây, du khách tha hồ thưởng ngoạn cảnh đẹp của núi non hùng vĩ.
4. Tajikistan. Là một quốc gia ở vùng Trung Á. Quốc gia này giáp với Afghanistan về phía Nam, Uzbekistan về phía Tây, Kyrgyzstan về phía Bắc và Trung Quốc về phía Đông. Tới đây, du khách tha hồ thưởng ngoạn cảnh đẹp của núi non hùng vĩ.

5. Thành phố Matsuyama. Trung tâm hành chính của tỉnh Ehime ở vùng Shikoku, Nhật Bản. Thành phố được thành lập từ năm 1889 trên vùng đồng bằng Dogo. Matsuyama nổi tiếng vì có nhiều suối nước nóng, thành Matsuyama và xe điện.
5. Thành phố Matsuyama. Trung tâm hành chính của tỉnh Ehime ở vùng Shikoku, Nhật Bản. Thành phố được thành lập từ năm 1889 trên vùng đồng bằng Dogo. Matsuyama nổi tiếng vì có nhiều suối nước nóng, thành Matsuyama và xe điện.

6. Khu bảo tồn thung lũng Danum. Là khu bảo tồn nằm ở bang Sabah, Malaysia. Trải rộng trên diện tích gần 440 km2 trong một khu rừng nhiệt đới, Danum có sự đa dạng phong phú của hệ thực vật nhiệt đới và hệ động vật.
6. Khu bảo tồn thung lũng Danum. Là khu bảo tồn nằm ở bang Sabah, Malaysia. Trải rộng trên diện tích gần 440 km2 trong một khu rừng nhiệt đới, Danum có sự đa dạng phong phú của hệ thực vật nhiệt đới và hệ động vật.

7. Thành phố Đài Bắc. Thủ đô của Trung Hoa Dân Quốc và là thành phố trung tâm của một vùng đô thị lớn nhất tại Đài Loan (Trung Quốc). Đài Bắc là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Đài Loan. Nó được coi là một thành phố toàn cầu và là một phần của một vùng kỹ nghệ chính.
7. Thành phố Đài Bắc. Thủ đô của Trung Hoa Dân Quốc và là thành phố trung tâm của một vùng đô thị lớn nhất tại Đài Loan (Trung Quốc). Đài Bắc là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Đài Loan. Nó được coi là một thành phố toàn cầu và là một phần của một vùng kỹ nghệ chính.

8. Bán đảo Kamchatka. Là bán đảo ở miền Viễn Đông nước Nga, với diện tích khoảng 472.300 km2. Bán đảo nằm giữa Thái Bình Dương (về phía Đông) và biển Okhotsk (về phía Tây). Kamchatka nổi tiếng với 160 núi lửa, 19 trong số đó được UNESCO công nhận là Di sản thế giới.
8. Bán đảo Kamchatka. Là bán đảo ở miền Viễn Đông nước Nga, với diện tích khoảng 472.300 km2. Bán đảo nằm giữa Thái Bình Dương (về phía Đông) và biển Okhotsk (về phía Tây). Kamchatka nổi tiếng với 160 núi lửa, 19 trong số đó được UNESCO công nhận là Di sản thế giới.

9. Ladakh. Là vùng đất nằm rìa Tây Tạng, thuộc bang Jammu và Kashmir, Ấn Độ. Từ lâu Ladakh vẫn được mệnh danh là “Tiểu Tây Tạng” của Ấn Độ vì vẻ đẹp hùng vĩ đến choáng ngợp với những đỉnh núi tuyết phủ trắng xóa, bao quanh là bạt ngàn những gợn mây che phủ tạo nên một khung cảnh nửa thực nửa mơ.
9. Ladakh. Là vùng đất nằm rìa Tây Tạng, thuộc bang Jammu và Kashmir, Ấn Độ. Từ lâu Ladakh vẫn được mệnh danh là “Tiểu Tây Tạng” của Ấn Độ vì vẻ đẹp hùng vĩ đến choáng ngợp với những đỉnh núi tuyết phủ trắng xóa, bao quanh là bạt ngàn những gợn mây che phủ tạo nên một khung cảnh nửa thực nửa mơ.

10. Vườn quốc gia Yala. Vườn quốc gia lớn thứ hai và được viếng thăm nhiều nhất tại Sri Lanka. Vườn gồm năm khu, hai trong số đó mở cửa cho du khách ghé thăm. Vườn bao phủ diện tích 979 km2 và nằm cách thành phố Colombo khoảng 300 km. Yala được thiết lập làm khu bảo tồn tự nhiên năm 1900, cùng Wilpattu trở thành hai vườn quốc gia đầu tiên của Sri Lanka vào năm 1938. Vườn được biết đến bởi hệ động vật đa dạng của nó. Đây là khu vực quan trọng trong việc bảo tồn voi Sri Lanka, báo Sri Lanka và các loài thủy cầm.
10. Vườn quốc gia Yala. Vườn quốc gia lớn thứ hai và được viếng thăm nhiều nhất tại Sri Lanka. Vườn gồm năm khu, hai trong số đó mở cửa cho du khách ghé thăm. Vườn bao phủ diện tích 979 km2 và nằm cách thành phố Colombo khoảng 300 km. Yala được thiết lập làm khu bảo tồn tự nhiên năm 1900, cùng Wilpattu trở thành hai vườn quốc gia đầu tiên của Sri Lanka vào năm 1938. Vườn được biết đến bởi hệ động vật đa dạng của nó. Đây là khu vực quan trọng trong việc bảo tồn voi Sri Lanka, báo Sri Lanka và các loài thủy cầm.

11. Thành phố Gyeongju. Thành phố ven biển nằm ở góc Đông Nam của tỉnh Gyeongsang Bắc tại Hàn Quốc. Cùng với các di sản lịch sử phong phú của mình, Gyeongju ngày nay bị ảnh hưởng bởi các xu hướng kinh tế, nhân khẩu và xã hội đã định hình nền văn hóa Hàn Quốc hiện đại.
11. Thành phố Gyeongju. Thành phố ven biển nằm ở góc Đông Nam của tỉnh Gyeongsang Bắc tại Hàn Quốc. Cùng với các di sản lịch sử phong phú của mình, Gyeongju ngày nay bị ảnh hưởng bởi các xu hướng kinh tế, nhân khẩu và xã hội đã định hình nền văn hóa Hàn Quốc hiện đại.

12. Quần đảo Raja Ampat. Là quần đảo gồm hơn 1.500 hòn đảo nhỏ, cồn và bãi cát ngầm ở Indonesia. Với cảnh quan tự nhiên lộng lẫy và hoang sơ, Raja Ampat được xem là một trong những nơi có hình ảnh thiên nhiên siêu thực ở châu Á.
12. Quần đảo Raja Ampat. Là quần đảo gồm hơn 1.500 hòn đảo nhỏ, cồn và bãi cát ngầm ở Indonesia. Với cảnh quan tự nhiên lộng lẫy và hoang sơ, Raja Ampat được xem là một trong những nơi có hình ảnh thiên nhiên siêu thực ở châu Á.