Một đàn sói ít nhất 5 con, trong đó có một sói cái, đã quay trở lại Đan Mạch lần đầu tiên sau hai thế kỷ vắng bóng ở quốc gia này.

Các nhà khoa học Đan Mạch đã có bằng chứng về sự xuất hiện của sói tại quốc gia này sau 200 năm tuyệt chủng. Ảnh: AFP.

Các nhà khoa học Đan Mạch đã có bằng chứng về sự xuất hiện của sói tại quốc gia này sau 200 năm vắng bóng. Ảnh: AFP.

Peter Sunde, nhà khoa học tại Đại học Aarhus, cho biết đàn sói này đãvượt qua quãng đường trên 500 km từĐức đếnvùng nông nghiệp phía tây Đan Mạch,nơi có dân cư thưa thớt nhất của nước này, AFP ngày 4/5 đưa tin.

"Chúng tôi nghĩ đây là những con sói trẻ bị gia đình của chúng ruồng bỏ, đang đi tìm vùng săn mồi mới", Sunde nói.

Sunde cho biết các nhà nghiên cứu từng nghi ngờ đàn sói này đã vào Đan Mạch từ năm 2012. Đến nay, họ mới thu thập được bằng chứng là dấu chân và video giám sát về sự hiện diện của đàn sói tại quốc gia này sau 200 năm vắng bóng. Họ từ chối tiết lộ vị trí phát hiện đàn sói vì lo ngại đám thợ săn sẽ đổ xô đến.Sói hoang từngtuyệt diệt ở Đan Mạch từ đầu thế kỷ 19 do bị săn bắn quá mức.

Các nhà khoa học đã lập hồ sơ gen của đàn sói từ chất thải chúng để lại,phỏng đoán đàn có thể có nhiều con sói hơn."Giờ đây chúng tôi có bằng chứng có một con cái trong đàn", Sunde nói, chỉ ra khả năng sinh sản của đàn sói trong mùa xuân này.