Theo tờ Independent, cảnh sát Bắc Ireland đang tiến hành cuộc điều tra sau khi nhận được báo cáo về việc chất thải của con người xuất hiện trong lô hàng ở nhà máy Coca-Cola.

1

Sở Cảnh sát Bắc Ireland (PSNI) cho biết, họ đang điều tra vụ việc "phân người" được tìm thấy trong lon nước ngọt rỗng tại nhà máy Helllenic Bottling của Coca-Cola tại Lisburn.

"Theo tin đồn, một số người nhập cư nghèo đã trốn trong xe tải chở hàng và họ đã sử dụng những lon nước thay vì vào nhà vệ sinh" - tờ Belfast Telegraph dẫn một nguồn tin cho hay.

Dây chuyền sản xuất ban đêm của Coca-Cola tại nhà máy này đã bị dừng hoạt động trong thời gian điều tra. Coca-Cola cho biết họ đã thu hồi tất cả những lon nước ngọt bị nhiễm bẩn và may mắn là chưa có sản phẩm nào được bán ra thị trường.

Chia sẻ với tờ Belfast Telegraph, đại diện Coca-Cola cho biết: "Sản phẩm của Coca-Cola luôn đảm bảo độ an toàn và chất lượng. Chúng tôi nhận thức được sự cố và đang hợp tác với cảnh sát để điều tra vấn đề này một cách kỹ lưỡng".