Nhào lộn trên các tòa nhà cao tầng, leo lên những bức tường dựng đứng mà không cần dây bảo hiểm hay trượt ván trên đỉnh tháp… là những hành động vô cùng “liều mạng” của con người.

Trên thế giới, có không ít người dùng cách chụp ảnh “tự sướng” trên những đỉnh tòa nhà cheo leo, rồi đăng tải lên mạng xã hội để thu hút lượt thích (like) từ người xem. Thế nhưng hành động vô cùng nguy hiểm này đã khiến rất nhiều người phải trả giá bằng cả mạng sống.

Trong hình là nhiếp ảnh gia Kirill Oreshkin, chụp “tự sướng” từ đỉnh Tháp Đại học Quốc gia Moscow, Nga.

Theo thống kê, chỉ tính riêng trong năm 2014, có tới 49 người trên thế giới chết vì chụp ảnh selfie, trong đó, hơn 73% là nam giới ở độ tuổi 21. Đáng chú ý hơn, con số này ngày càng tăng trong các năm tiếp theo.

Mặc dù chụp ảnh “tự sướng mạo hiểm” là một trong những cách làm “độc, lạ” thu hút được sự chú ý của rất nhiều người, nhưng điều này là không nên, bởi nó có thể cướp đi mạng sống của bất cứ ai. Chưa kể, điều này còn có thể tạo ra một phong trào nguy hiểm trong giới trẻ.

- Video: Những con người “liều mạng” nhất thế giới.