Để chuẩn bị cho cuộc sống mới sau khi chính thức rời Nhà Trắng (tháng 1/2017), Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thuê căn biệt thự rộng gần 2.500 mét vuông ở Thủ đô Washington làm nơi trú ngụ

Quang cảnh bên ngoài căn biệt thự ông bà Obama thuê ở Washington.

Căn biệt thự này rộng hơn 2.500 mét vuông.

Khoảng sân của dinh thự này rất rộng rãi và thoáng mát.

Căn biệt thự này được xây dựng năm 1928.

Nó được định giá 5,3 triệu USD (tương đương 120,45 tỷ đồng).

Căn biệt thự được trang trí tao nhã, không khoa trương màu mè.

Màu trắng, kem là màu chủ đạo của căn biệt thự của Tổng thống Mỹ.

Nó nằm trong khu nhà cao cấp Kalorama ở Thủ đô Washington, Mỹ.

Bất động sản này thuộc quyền sở hữu của Joe Lockhart, cựu thư ký báo chí Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Bill Clinton.


Căn biệt thự có 9 phòng ngủ, 8 phòng tắm, một phòng khách và phòng ăn rộng.


Ngoài sự sang trọng, tiện lợi, nó cũng nằm trong khu dân cư đảm bảo về an ninh hàng đầu ở Washington với nhiều đại sứ quán xung quanh.


Được biết, vợ chồng Tổng thống Obama đã bỏ ra số tiền 22.000 USD/tháng (tương đương 500 triệu đồng) để thuê căn hộ này.

Mức lương mà vị Tổng thống thứ 44 của Mỹ được hưởng sau khi rời Nhà Trắng là 203.700 USD/năm (tương đương 4,63 tỷ đồng).

Phòng tắm rộng rãi và đầy đủ tiện nghi.



Một góc nhà bếp của gia đình Tổng thống Mỹ.

Sân sau thoáng mát, rộng rãi tiện lợi cho việc thư giãn, nghỉ ngơi.