Hoa anh thảo Nhật Bản (hoa ngọc trâm Nhật Bản) là loài hoa đẹp được trồng để trang trí nhà cửa, sân vườn…

Hoa anh thảo Nhật Bản có tên khoa học là Primula japonica.
Hoa anh thảo Nhật Bản có tên khoa học là Primula japonica.


Loài hoa này có nguồn gốc từ Nhật Bản.
Loài hoa này có nguồn gốc từ Nhật Bản.


Đây là loại thực vật có hoa trong gia đình họ Anh thảo.
Đây là loại thực vật có hoa trong gia đình họ Anh thảo.

Hoa anh thảo Nhật Bản là giống cây thân thảo lâu năm có chiều cao từ 30 - 45cm.
Hoa anh thảo Nhật Bản là giống cây thân thảo lâu năm, có chiều cao từ 30 - 45cm.

Màu sắc của hoa khá đa dạng từ trắng, hồng, tím đến đỏ.
Màu sắc của hoa khá đa dạng từ trắng, hồng, tím đến đỏ.

Hoa anh thảo Nhật Bản ưa phát triển ở môi trường ẩm ướt, râm mát.
Hoa anh thảo Nhật Bản ưa phát triển ở môi trường ẩm ướt, râm mát.

Hoa thường nở vào cuối mùa Xuân tới đầu mùa Hè.
Hoa thường nở vào cuối mùa Xuân tới đầu mùa Hè.

Vì khá dễ trồng nên hoa anh thảo Nhật Bản được trồng ở khá nhiều nơi trên thế giới, nhưng nhiều nhất vẫn là đất nước mặt trời mọc.
Vì khá dễ trồng nên hoa anh thảo Nhật Bản được trồng ở khá nhiều nơi trên thế giới, nhưng nhiều nhất vẫn là đất nước mặt trời mọc.

Loài hoa này có lá hơi giống với lá rau cải.
Loài hoa này có lá hơi giống với lá rau cải.

Nó rất thích hợp phát triển ở rìa ao hồ.
Nó rất thích hợp phát triển ở rìa ao hồ.

Hoa anh thảo Nhật Bản màu hồng.
Hoa anh thảo Nhật Bản màu hồng.

Cận cảnh vẻ đẹp của hoa anh thảo Nhật Bản.
Cận cảnh vẻ đẹp của hoa anh thảo Nhật Bản.