Một cây gỗ đỏ vùng biển ở Mỹ đã trở thành cây đại thụ cao nhất thế giới với kích thước 115,6 m.

shutterstock-108853310-3973-1441106007.j

Cây gỗ đỏ Hyperion trong công viên quốc gia Redwood, Mỹ, là cây đại thụ cao nhất thế giới. Ảnh:Sean Lema/Shutterstock.

Được hai người đi bộ phát hiện ở công viên quốc gia Redwood, California, cây đại thụ này có tên Hyperion. Chiều cao của Hyperion vượt xa tượng Nữ thần Tự do ở New York, Mỹ (93,1 m) và tháp đồng hồ Big Ben ở London, Anh (96 m).

shutterstock-108853310-1-9176-1441106007

Cây Hyperion cao hơn tượng Nữ thần Tự do và tháp đồng hồ Big Ben

Để đo chính xác chiều cao của cây, Một nhóm các nhà khoa học ở Đại học Humboldt State, California, đứng đầu là Giáo sư Steve Sillett, sử dụng phương pháp trèo lên ngọn cây và thả một cuộn thước dài dọc theo thân cây. Rất ít người biết chính xác vị trí của Hyperionđể tránh cho cây đại thụ và môi trường xung quanh bị hủy hoại bởi du khách và các phương tiện truyền thông.