Xác con cá mập trắng mất gan thứ tư dạt vào bờ biển Nam Phi được cho là nạn nhân mới nhất của đàn cá voi sát thủ.

xac-ca-map-trang-thu-tu-bi-ca-voi-sat-thu-moi-gan

Con cá mập trắng thứ tư bị cá voi sát thủ giết để moi gan. Ảnh: Marine Dynamics.

Marine Dynamics, cơ quan bảo tồn chuyên tổ chức lặn xem cá mập trong lồng, xác nhận con cá mập mới nhất chết với những vết thương do cá voi sát thủ tấn công, trong bài đăng trên blog hôm qua, theo Live Science. Nhà sinh vật học Alison Towner cho biết xác chết là một con cá mập trắng dài 3,7 mét có lá gan bị moi rất gọn ghẽ trong khi phần cơ thể còn lại vẫn nguyên vẹn.

Tháng trước, xác ba con cá mập mất gan, trong đó có một con dài 4,6 mét, liên tiếp dạt vào bãi biển nổi tiếng chỉ trong vòng 4 ngày. Bộ Môi trường Nam Phi yêu cầu mổ tử thi và kết luận cả 4 con cá mập trắng bị moi gan với độ chính xác cao về mặt giải phẫu, chứng tỏ thủ phạm là đàn cá voi sát thủ đi săn ở vùng biển phía nam Cape Town, Nam Phi.

Các chuyên gia nhận định cá voi sát thủ chỉ lấy và ăn gan cá mập trắng bởi đây là cơ quan rất giàu squalene, một hợp chất hữu cơ đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp cholesterol, hormone steroid và vitamin D. Kiểu ăn chọn lọc này rất hiếm gặp ở cá voi sát thủ.

Những đàn cá voi sát thủ xuất hiện quanh thị trấn Gansbaai vào thời điểm ba con cá mập trắng bị giết chết hồi tháng 5 và quanh Dangerpoint, nơi con cá mập thứ tư được phát hiện đầu tuần này.

"Trong các vụ tấn công, có một lỗ thủng lớn ở giữa vây ngực của cá mập trắng, nơi chúng bị xé toạc để lộ khoang bụng. Lá gan lớn của chúng không còn sót lại chút nào. Thông tin này kết hợp với những lần cá voi sát thủ xuất hiện gần đây và sự biến mất của cá mập trắng trong vùng, cung cấp bằng chứng thuyết phục chứng minh cá voi sát thủ là thủ phạm", Towner nói.

Cá voi sát thủ là động vật duy nhất săn cá mập trắng. Chúng vô cùng thông minh, là những thợ săn lão luyện với thức ăn bao gồm hải cẩu, cá heo, rùa và mực.

Cách cá voi sát thủ moi gan gọn ghẽ từ bụng cá mập vẫn là vấn đề khó hiểu với các nhà khoa học. Tuy nhiên, một cảnh quay ngoài khơi California, Mỹ, cho thấy cá voi sát thủ hợp sức húc văng cá mập trắng để con mồi nằm ngửa bụng trên mặt nước, sau đó cắn thịt cá mập để lá gan trôi ra khỏi khoang bụng.