Một bé trai ở Ai Cập mới đây đã chào đời chỉ với duy nhất một mắt ở giữa trán. Hình dạng bẩm sinh kỳ quái này được cho là do người mẹ đã tiếp xúc với phóng xạ khi mang thai.

Bé sơ sinh Ai Cập chỉ có 1 mắt giữa trán - ảnh 1

Bé trai dị dạng mắc chứng Cyclopia ở Ai Cập - Ảnh chụp màn hình Mirror.

Cậu bé bất hạnh được sinh ra tại một bệnh viện tư nhân ở thành phố El Senbellawein (Ai Cập). Tình trạng này khiến bé yếu ớt và sinh mạng chỉ được tính bằng ngày.

Các bác sĩ cho rằng em bé mắc bệnh Cyclopia, một loại bệnh gây dị dạng, do người mẹ tiếp xúc với phóng xạ hoặc uống thuốc không đúng khi mang thai. Cyclopia được đặt theo tên của gã khổng lồ 1 mắt trong thần thoại Hy Lạp.

Đây cũng là một trong những dạng dị tật bẩm sinh hiếm gặp nhất thế giới. Thường, những trẻ sơ sinh bị mắc bệnh sẽ chết ngay khi chào đời, theo Daily Mail.

Trường hợp của cậu bé ở Ai Cập không chỉ có 1 con mắt mà còn thiếu mũi, hệ quả của tình trạng hốc mắt không hình thành một cách hoàn chỉnh khi còn trong bụng mẹ. Những ca mắc Cyclopia có thể bị một số khuyết tật nghiêm trọng khác như dị dạng nghiêm trọng ở tim.

Tiến sĩ Ahmed Badruddin, người theo dõi sức khỏe của bé trai, khẳng định em bị mắc dị tật và có thể chỉ sống thêm được vài ngày. Gia đình bé đã được tư vấn và công bố bức ảnh của em.
Tình trạng dị tật do rối loạn xuất hiện khá phổ biến nhưng hầu hết là do mang thai thiếu tháng và xảy ra trên động vật, theo Daily Mail.