Ngày 30/1, ông Lê Văn Hùng (55 tuổi, ngụ xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đi thăm đồng đã bắt được con cá trê lạ nặng gần 3kg.

Ông Hùng cho biết, khoảng 8h sáng cùng ngày, ông xuống đi thăm dớn đặt trên kênh Quản Thọ thì nghe tiếng quậy mạnh nước văng tung tóe, phát hiện con cá trê lạ có màu hồng trắng nhìn rất đẹp và quý hiếm.

Ông Hùng mang về nhà kiểm tra, con cá trê này dài khoảng 50cm, cân nặng gần 3kg. Rất nhiều người dân hiếu đã đến xem, cho biết đây là cá trê bạch tạng, thuộc dạng ít gặp.

Cá trê bạch tạng do nông dân miền Tây bắt được.
Cá trê bạch tạng do nông dân miền Tây bắt được.

Nhiều chuyên gia sinh vật cảnh cho rằng, hiện ở Việt Nam có 5 loại cá trê chủ yếu là cá trê đen, cá trê trắng, cá trê vàng, cá trê phi và cá trê lai. Riêng cá trê có trắng toàn thân thì rất hiếm gặp thường không thể tự sinh sản trong tự nhiên mà có thể do trong quá trình nuôi nhốt bị thoát ra ngoài.