Quốc gia không gian Asgardia vừa củng cố sự hiện diện của mình bằng cách phóng vệ tinh Asgardia-1 có kích thước bằng một ổ bánh mì vào vũ trụ hôm 12/11.

Sứ mệnh của Asgardia

Igor Ashurbeyli, nhà khoa học người Nga 53 tuổi, công bố sự ra đời của Asgardia trong một cuộc họp báo tổ chức tại Paris, Pháp, hồi tháng 10/2016. Asgardia được đặt theo tên một thành phố trên bầu trời trong thần thoại Na Uy. "Asgardia là một quốc gia hoàn chỉnh và độc lập. Trong tương lai, nó sẽ trở thành một thành viên của Liên Hợp Quốc với đầy đủ các tiêu chuẩn cần thiết", Ashurbeyli nói.

Mặc dù cư dân của Asgardia vẫn đang sống trên Trái đất, nhưng việc phóng vệ tinh Asgardia-1 đã giúp quốc gia này tiến một bước gần hơn tới không gian.

Vệ tinh siêu nhỏ Asgardia-1 được đưa lên trạm ISS từ bãi phóng tên lửa Wallops Flight Facility (WFF) nhờ tàu vũ trụ không người lái OA-8 Antares-Cygnus, phương tiện vận tải hàng hóa thương mại của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA). Vệ tinh phải đợi khoảng ba tuần để quá trình vận chuyển các trang thiết bị khoa học và nhu yếu phẩm từ tàu của NASA cho sáu phi hành gia sống trên trạm Trạm Không gian Quốc tế (ISS) hoàn tất. Sau đó, Asgardia-1 tách ra và bắt đầu quay xung quanh Trái đất theo quỹ đạo riêng.

Asgardia-1 chứa 0,5 TB dữ liệu của 18.000 công dân Asgardia, bao gồm hình ảnh gia đình cùng những thông tin kỹ thuật số nói về quốc kỳ, quốc huy và hiến pháp của quốc gia mới. Nó sẽ bay ngoài không gian khoảng 5 đến 18 tháng, trước khi bốc cháy và biến mất. Đây cũng là tuổi thọ trung bình của loại vệ tinh này.

Sự kiện phóng thành công vệ tinh Asgardia-1góp phần thực hiện cam kết của Ashurbeyli khi thành lập Asgardia, đó là đưa công dân quốc gia này vào vũ trụ dưới hình thức dữ liệu cá nhân của họ.

Dù không có tên trong danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes nhưng Ashurbeyli thường được nói đến như một tỷ phú. Sinh ra ở Azerbaijan, tốt nghiệp Học viện Dầu khí Quốc gia Azerbaijan năm 1985, ba năm sau, ông thành lập Socium, một công ty phần mềm và tư vấn, sau đó phát triển thành công ty mẹ với hơn 10 nghìn nhân viên, theo thông tin từ website của ông. Ông cũng là người sáng lập Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Quốc tế (AIRC) tại Vienna, Áo, và hiện là Chủ tịch Ủy ban Khoa học Vũ trụ của UNESCO.


Người dân Asgardia sẽ sống trong các công trình ngoài vũ trụ trong tương lai.
Đồ họa: James Vaughan/CNN

Ai có thể trở thành công dân Asgardia

Trong vòng 40 giờ kể từ khi dự án được công bố vào năm 2016, hơn 100.000 người đã đăng ký quốc tịch trên trang web của Asgardia. Sau ba tuần, con số này tăng lên 500.000 người. Bất kỳ ai trên 18 tuổi có một địa chỉ email, bất kể giới tính, quốc tịch, chủng tộc, tôn giáo hay điều kiện tài chính đều có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch – kể cả cựu tù nhân, miễn là họ vô tội ở thời điểm nộp đơn.

Hiện nay, Asgardia có khoảng 114.000 người dân chính thức đến từ 204 quốc gia trên thế giới. Đây là những người đồng ý bỏ phiếu và thông qua bản hiến pháp vào tháng 6/2017. Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia có đông dân cư Asgardia nhất với hơn 16.500 người.

Rayven Sin, một nghệ sĩ ở Hồng Kông đăng ký trở thành công dân Asgardia hồi tháng 11/2016, chia sẻ: "Tôi hy vọng chúng ta có thể sống theo những cách khác, một cuộc sống tốt đẹp hơn và nhiều lựa chọn hơn."

Trong tương lai, nhóm dự án Asgardia hy vọng tạo ra các công trình để con người sinh sống trong quỹ đạo thấp của Trái đất. Họ sẽ bắt đầu ở độ cao 161 - 321 km, nơi trạm ISS đang hoạt động. Chuyến tàu đầu tiên đưa con người đến "quốc gia bay" này dự kiến diễn ra trong tám năm tới.

Nhóm dự án cũng đang chuẩn bị cho những lần phóng vệ tinh tiếp theo nhưng chưa công bố thời gian chính xác. Ashurbeyli cho biết, hiện nay ông là nhà tài trợ duy nhất cấp vốn cho dự án nhưng không tiết lộ số tiền cụ thể.


Tiến tới một quốc gia hợp pháp

Tại cuộc họp báo ở Hồng Kông vào tháng 6/2017, Ashurbeyli cho biết, Asgardia là dự án ông mơ ước thực hiện từ khi còn nhỏ. "Tôi rất muốn làm một điều gì đó khác thường mà chưa ai làm được. Ước mơ của tôi là tạo ra một quốc gia độc lập" - Ashurbeyli chia sẻ.

Hiện nay, các điều luật áp dụng ngoài không gian được quy định trong Hiệp ước Không gian do 103 quốc gia ký kết vào năm 1967 – bao gồm Mỹ và Nga. Tuy nhiên, Asgardia chủ trương lập ra một nền tảng pháp lý mới ngoài vũ trụ.

Một trong những kế hoạch tham vọng nhất của Asgardia là trở thành thành viên của Liên Hợp Quốc. Để đạt được điều này, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trước hết phải chấp nhận đơn đăng ký của Asgardia với tư cách là một quốc gia. Sau đó, 2/3 thành viên Đại Hội đồng bỏ phiếu tán thành việc Asgardia gia nhập Liên Hợp Quốc.

"Một quốc gia phải mang đầy đủ những đặc điểm sau: dân số ổn định, lãnh thổ xác định, chính phủ có khả năng tham gia mối quan hệ với các nước khác và được họ công nhận tư cách nhà nước" - Joanne Gabrynowicz – chuyên gia về luật không gian tại Viện Công nghệ Bắc Kinh (Trung Quốc), cho biết.

Ashurbeyli dự định cho Asgardia thành lập một chính quyền dân chủ, cũng như văn phòng công tố, cơ quan kiểm toán quốc gia, và nhiều cơ quan chính phủ khác. Các phòng ban của chính phủ sẽ do người dân Asgardia điều hành, còn trung tâm hành chính đặt tại Vienna.

Các công dân Asgardia sẽ được hưởng lợi từ việc có hai quốc tịch, Ashurbeyli trả lời khi được hỏi về việc sẽ mang hòa bình đến cho công dân như thế nào trong lúc chưa có lãnh thổ địa lý. "Nếu tôi gặp vấn đề trên Trái đất, tôi sẽ nhận được sự hỗ trợ từ Đại sứ quán Asgardia", Ashurbeyli nói.

Tuy nhiên, Ashurbeyli cũng nhận thấy nhiều vấn đề khó khăn khi tạo dựng một quốc gia không gian đầu tiên trên thế giới. Ashurbeyli cho biết: "Chúng tôi giống một đất nước bình thường. Tất cả các nước đều có những vấn đề cần xử lý và chúng tôi cũng tương tự như vậy. Nhưng chúng tôi còn gặp nhiều vấn đề hơn vì không nằm trên Trái đất."