200 ảnh về các mẫu phi cơ của một trong những hãng máy bay lớn nhất thế giới được nhiếp ảnh gia Russ Banham tập hợp trong cuốn "Tầm cao mới: 100 năm của Boeing" xuất bản ngày 4/8.

Ảnh hiếm máy bay Boeing thuở sơ khai

Một chiếc Boeing Model C (thủy phi cơ) chuẩn bị được đưa vào sử dụng năm 1917. Boeing là hãng máy bay của Mỹ được thành lập ngày 15/7/1916.

Ảnh hiếm máy bay Boeing thuở sơ khai
Công nhân chế tạo cánh của máy bay MB-3A năm 1922. Trong Thế chiến II, Boeing đóng một số lượng lớn phi cơ ném bom. Đầu năm 1944, hãng đẩy mạnh sản xuất tới mức trên 350 chiếc một tháng.
Ảnh hiếm máy bay Boeing thuở sơ khai

Hành khách chụp ảnh trước Boeing 80 - một trong những máy bay dân dụng đầu tiên của Mỹ. Chuyến bay đầu tiên trên Boeing 80 được thực hiện ngày 27/7/1928.

Ảnh hiếm máy bay Boeing thuở sơ khai

Boeing 247D bay qua bầu trời thành phố New York (Mỹ) năm 1935. 247D đã mở ra một thời đại của các dòng máy bay dân dụng tốc độ cao, ổn định, an toàn và thoải mái.

Ảnh hiếm máy bay Boeing thuở sơ khai

Bên trong xưởng sản xuất máy bay ném bom hạng nặng 4 động cơ B-17 Flying Fortress năm 1944. Boeing sản xuất B-17 để phục vụ Không quân Mỹ.Lực lượng sử dụng nó chủ yếu trong các chiến dịch ném bom chiến lược chính xác ban ngày vào các mục tiêu công nghiệp, quân sự và dân sự của Đức trong Thế chiến II.

Ảnh hiếm máy bay Boeing thuở sơ khai

P-51D Mustang từng là chiến đấu cơ tốt nhất trong Thế chiến II. Ảnh chụp phi cơ năm 1945.

Ảnh hiếm máy bay Boeing thuở sơ khai

Các công nhân ăn mừng trong buổi lễ ra mắt Boeing 367-80 hay còn gọi là Dash 80 tại thành phố Renton, bang Washington, ngày 14/5/1954. Đây là mẫu máy bay bán chạy nhất thế giới hiện nay.

Ảnh hiếm máy bay Boeing thuở sơ khai
Các nhân viên hãng máy bay lớn nhất thế giới lắp ráp chiếc Boeing 737 đầu tiên năm 1967.Với hơn 7.000 chiếc được đặt hàng và hơn 5.000 chiếc được giao, đây là phi cơ phản lực thương mại được sản xuất và giao hàng nhiều nhất từ trước đến nay.