Hoa chuông xanh phân bố chủ yếu ở các nước châu Âu. Hoa thường nở rộ vào khoảng nửa đầu năm và trông rất bắt mắt. Loài hoa này cũng thúc đẩy phát triển du lịch ở một số vùng tại xứ Wales và Anh.

Hoa chuông xanh có tên khoa học là Hyacinthoides. Tên tiếng Anh của nó là bluebells.
Hoa chuông xanh có tên khoa học là Hyacinthoides. Tên tiếng Anh của nó là bluebells.


Đây là chi thực vật có hoa trong họ Măng tây (Asparagaceae).
Đây là chi thực vật có hoa trong họ Măng tây (Asparagaceae).


3

Loài hoa này có nguồn gốc từ các nước châu Âu.
Loài hoa này có nguồn gốc từ các nước châu Âu.

Theo các nhà nghiên cứu, chi này hiện có khoảng 11 loài.
Theo các nhà nghiên cứu, chi này hiện có khoảng 11 loài.

6

7

Hiện nay, nó phân bố ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng phổ biến nhất là ở Anh và xứ Wales.
Hiện nay, nó phân bố ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng phổ biến nhất là ở Anh và xứ Wales.

10

Hoa chuông xanh ưa phát triển ở nơi khí hậu ẩm, có bóng râm và ổn định.
Hoa chuông xanh ưa phát triển ở nơi khí hậu ẩm, có bóng râm và ổn định.

10
Tới mùa hoa chuông xanh nở rộ, du khách thường ùn ùn kéo đến tham quan, chụp ảnh.

Loài hoa này thường có màu tím xanh hoặc xanh nhạt (tùy từng vùng).
Loài hoa này thường có màu tím xanh hoặc xanh nhạt (tùy từng vùng).

13

Hoa chuông xanh thường nở từ tháng 1-5 (tùy vào điều kiện khí hậu).
Hoa chuông xanh thường nở từ tháng 1-5 (tùy vào điều kiện khí hậu).