Brunswick vừa tiến hành khảo sát tinh thần lạc quan về tương lai của một số quốc gia trên thế giới. Dẫn đầu danh sách này là Trung Quốc khi có đến 74% người dân tin tưởng vào tương lai tương sáng.

Brunswick (công ty tư vấn quốc tế) vừa tiến hành khảo sát toàn cầu về hơn 40.000 người từ 26 quốc gia để đánh giá về sự lạc quan về tương lai của người dân. Brunswick khảo sát ở mọi độ tuổi, đo lường về hàng loạt các chủ đề như toàn cầu hóa, tự động hóa…

1. Trung quốc. Tinh thần lạc quan: 74%.
1. Trung quốc. Tinh thần lạc quan: 74%.


2. Ấn Độ. Tinh thần lạc quan: 73%.
2. Ấn Độ. Tinh thần lạc quan: 73%.


3. Các tiểu vương quốc Arập thống nhất. Tinh thần lạc quan: 63%.
3. Các tiểu vương quốc Arập thống nhất. Tinh thần lạc quan: 63%.

4. Indonesia. Tinh thần lạc quan: 60%.
4. Indonesia. Tinh thần lạc quan: 60%.

5. Thái Lan. Tinh thần lạc quan: 41%.
5. Thái Lan. Tinh thần lạc quan: 41%.

6. Brazil. Tinh thần lạc quan: 34%.
6. Brazil. Tinh thần lạc quan: 34%.

7. Hồng Kông (Trung Quốc). Tinh thần lạc quan: 32%.
7. Hồng Kông (Trung Quốc). Tinh thần lạc quan: 32%.

8. Singapore. Tinh thần lạc quan: 24%.
8. Singapore. Tinh thần lạc quan: 24%.

9. Phần Lan. Tinh thần lạc quan: 22%.
9. Phần Lan. Tinh thần lạc quan: 22%.

10. Đan Mạch. Tinh thần lạc quan: 10%.
10. Đan Mạch. Tinh thần lạc quan: 10%.