Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa thống kê ra 10 quốc gia nợ nước ngoài cao nhất thế giới (tính đến ngày 31/3/2016). Đứng đầu danh sách này là Mỹ với tổng số nợ lên tới 17.910 tỷ USD.

1. Mỹ - tổng số nợ: 17.910 tỷ USD
1. Mỹ - tổng số nợ: 17.910 tỷ USD

2. Vương quốc Anh - tổng số nợ: 8.126 tỷ USD.
2. Vương quốc Anh - tổng số nợ: 8.126 tỷ USD.

3. Pháp - tổng số nợ: 5.360 tỷ USD.
3. Pháp - tổng số nợ: 5.360 tỷ USD.

4. Đức - tổng số nợ: 5.326 tỷ USD.
4. Đức - tổng số nợ: 5.326 tỷ USD.


5. Hà Lan - tổng số nợ: 4.284 tỷ USD.
5. Hà Lan - tổng số nợ: 4.284 tỷ USD.

6. Luxembourg - tổng số nợ: 3.781 tỷ USD.
6. Luxembourg - tổng số nợ: 3.781 tỷ USD.

7. Nhật Bản - tổng số nợ: 3.240 tỷ USD.
7. Nhật Bản - tổng số nợ: 3.240 tỷ USD.

 8. Ireland - tổng số nợ: 2.470 tỷ USD.
8. Ireland - tổng số nợ: 2.470 tỷ USD.

9. Italia - tổng số nợ: 2.444 tỷ USD.
9. Italia - tổng số nợ: 2.444 tỷ USD.

10. Tây Ban Nha - tổng số nợ: 2.094 tỷ USD.
10. Tây Ban Nha - tổng số nợ: 2.094 tỷ USD.