Tờ Mysterious World vừa bầu chọn ra 10 loại thực vật có bề ngoài kỳ lạ nhất thế giới. Đứng đầu danh sách này là cây nắp ấm, có nguồn gốc ở khu vực Đông Nam Á.

1. Cây nắp ấm (cây bình nước). Giống thực vật ăn thịt có nguồn gốc ở khu vực Đông Nam Á. Hoa của nó có mùi thơm hấp dẫn con mồi. Cây nắp ấm có thể tiêu hoá cả con chuột.

2. Cây bắt ruồi Venus. Đây là giống cây ăn thịt thuộc họ gọng vó, có thể bắt và tiêu hóa côn trùng và nhện. Nó có nguồn gốc ở bang Bắc Carolina và Nam Carolina (Mỹ).

3. Cây Rafflesia Arnoldii. Loài cây có hoa trong họ Rafflesiaceae. Nó có xuất xứ từ đảo Sumatra (Indonesia). Loại cây này cũng phát ra mùi hôi khó chịu.

4. Cây Amorphophallus Titanum (hoa xác thối). Là thực vật có hoa dạng chùm không phân nhánh lớn nhất trên thế giới. Hoa xác thối có nguồn gốc ở đảo Sumatra (Indonesia). Nó là loài hoa có mùi hôi nhất trên thế giới.

5. Cây trinh nữ (cây mắc cỡ). Giống thực vật thuộc họ đậu, xuất xứ từ Brazil. Trinh nữ là cây cỏ nhỏ có gai, mọc sát đất, lá bẹ có rìa lông. Khi bị đụng đến và lúc về đêm, lá của nó sẽ tự xếp lại. Hoa hình đầu tròn, có màu hồng, quả có lông, rụng thành từng đốt. Trinh nữ công dụng an thần, giúp dễ ngủ.

6. Cây Lithops. Chi thực vật có hoa trong họ Aizoaceae. Nó có xuất xứ từ Nam Phi. Cây Lithop ưa sinh trưởng trên sỏi đá, thân của nó có hình dạng giống những viên đá và hoa có màu vàng.

7. Cây bách lan. Giống thực vật hạt trần duy nhất trong bộ Welwitschiales, có nguồn gốc ở hoang mạc Namibia (Nam Phi) và Angola. Tuổi thọ trung bình của cây bách lan là từ 500 đến 1.500 năm.

8. Cây Hydnellum Peckii. Loại nấm không có độc, xuất xứ ở Bắc Mỹ và Châu Âu. Khi còn non, nấm Hydnellum Peckii có thể tiết ra chất lỏng màu đỏ tươi chứa sắc tố có chất chống đông.

9. Cây Euphorbia Obesa (cây bóng chày). Loại thực vật mọng nước có nguồn gốc ở Nam Phi. Hình dạng của nó giống quả bóng chày với đường kính từ 6 cm và 15 cm. Cây bóng chày thường có màu xanh lá. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trực tiếp nó sẽ chuyển sang màu đỏ hoặc tím.

10. Cây Actaea Pachypoda. Giống thực vật thân thảo có xuất xứ từ Bắc Mỹ. Thân cây có màu đỏ còn quả có màu trắng. Actaea Pachypoda là loại cây cực độc nên khi ăn phải nó có thể dẫn đến tử vong.