Nước sốt cà chua, kẹo cao su, trứng Kinder ... là những món ăn được cả người lớn và trẻ em yêu thích. Tuy nhiên đây cũng là những món ăn bị cấm ở một số quốc gia trên thế giới.


10. Nước sốt cà chua
g

Năm 2011, trong một nỗ lực đảm bảo sức khỏe ăn uống lành mạnh và gìn giữ các món ăn truyền thông, nước Pháp đã cấm vận tất cả những nhà ăn của trường học, cao đẳng đều không được phép dùng nước sốt cà chua. Thực tế, nước sốt cà chua được phép ăn cùng món khoai tây chiên kiểu Pháp. Đặc biệt là các món truyền thống của Pháp như thịt bê hầm và thịt bò Bourguignon cũng không được phép dùng kèm gia vị cà chua. Tại Mỹ năm 1876, tổng thống Mỹ Reagan đã coi nước sốt cà chua là một loại rau.

9. Bánh gối
j

Theo Daily Mail, đội quân Hồi giáo Somalia, Al-Shabaab không cho phép các chiến binh của mình được ăn bánh gối vào năm 2011. Nhóm này tuyên bố các món bánh gối có hình tam giác tương tự như Christian Holy Trinity (Chúa 3 ngôi) và khiến họ rất khó chịu. Trong khi lệnh cấm kì lạ này được đưa ra và được tin là một trò lừa bịp thì Kenya của tờ Daily Nation đã xác thực lại lệnh cấm. Tuy nhiên, tờ BBC sau đó cũng thông báo, lệnh cấm này có thể là động lực cho những người bán dạo bán bánh gối bằng thịt ôi thối.

8. Chim sẻ rừng Ortolan
g

Giống chim sẻ biết hót là một món ăn từng được đánh giá cao ở Pháp cho đến khi nó bị câm trong các thực đơn nhà hàng năm 1999. Món chim sẻ rừng ortolan không chỉ được săn bắn quá đà ở Pháp mà cách chế biến món ăn cũng được coi là vô cùng tàn nhẫn. Trước khi thưởng thức món ăn, người ăn phải đặt một chiếc khăn trắng trên đầu của mình để che giấu việc ăn món chim sẻ rừng này.

7. Cá hồi trang trại
h

Tại Úc, New Zealand và Nga, món cá hồi này không được phép lưu hành. Lí do là những con cá hồi này đều được nuôi theo một chế độ ăn kiêng với những ngũ cốc biến đổi gen và thuốc kháng sinh. Thuốc pha chế này được bôi lên cá và thịt xám, sau đó lớp thịt này sẽ chuyển sang màu hồng sáng thông qua việc sử dụng các sản phẩm hóa dầu cấm được sử dụng. Hiện món cá hồi trang trại này có chứa hợp chất độc hại như: PCBs, dioxin và thủy ngân ở mức cao hơn cá hồi vùng, và chúng có nhiều khả năng bị nhiễm viruts gây chết người. Thêm vào đó, 90% các chất đọc hại từ loài cá hồi trang trại tích lũy trong cơ thể và bị tống ra bằng đường sữa mẹ.

6. Trứng Socola Kinder Surprise
h

Được sản xuất bởi một công ty Ferrero, Ý, quả trứng socola Kinder Surprise là một món đồ chơi đầy bất ngờ dành cho trẻ em vào các dịp lễ bởi bên trong quả trứng socola là một món đồ chơi nhỏ. Tuy nhiên năm 1938, Kinder Surprise đã bị cấm bán ở Mỹ vì chính phủ nước này cho rằng sẽ là mối nguy hại nếu trẻ con nuốt cả viên kẹo và cả món đồ chơi vào trong người, gây nghẹt thở. Mặc dù vậy số lượng fan nhí yêu thích món này vẫn không giảm. Đặc biệt vào năm 2013, một phụ nữ đã bị phạt 300$ do vận chuyển lậu trứng socola qua biên giới Canada- Mỹ.

5. Haggis
g

Haggis là một món ăn cổ truyền thống của người Scotland và bị cấm ở Mỹ từ năm 1971. Haggis là một món ăn kết hợp của cỗ lòng cừu (tim, gan, phổi) băm nhỏ với hành tây, bột yến mạch, củ hành , mỡ và gia vị. Nhiều người khi nhìn thấy những thành phần bên trong đều tỏ ra khá e ngại việc thưởng thức. Nhưng lí do Haggis bị cấm ở Mỹ là do thành phần quan trọng trong món ăn chính là phổi cừu.

4. Gan ngỗng
k

Chưa có một món ăn cao cấp và đắt đỏ nào lại được đưa ra với nhiều ranahuw món gan ngỗng của Pháp. Với hương vị phong phú, hấp dẫn, gan ngỗng được các đầu bếp đặc biệt đánh giá cao. Năm 2012, món gan ngỗng bị cấm ở California nhưng đến năm 2015 món ăn này đã trở lại do một thẩm phán liên bang lật ngược lệnh cấm. Lí do cấm ăn gan ngỗng là bởi nhiều người cho rằng đó là một hành động vô nhân đạo và độc ác đối với các loài động vật và những nhà hoạt động phúc lợi xã hội.

3. Mỳ nui Mac n Cheese
j

Món mỳ nui Mac n Cheese là một món ăn được yêu thích của hầu hết trẻ em trên khắp nước Mỹ. Tuy nhiên nhiều người tin rằng màu vàng cam phóng xạ của nó chính là thứ làm hấp dẫn trẻ em và trở thành món ăn nhẹ sau giờ học. Tại Na Uy và Áo, món ăn này không hề bất hợp pháp thì ở Mỹ được xem như một món ăn cấm. Những chất có trong mỳ nui này có thể liên quan tới bệnh ung thư, dị tật bẩm sinh và các vấn đề hành vi, dị ứng ở trẻ em.

2. Kẹo cao su
n

Chắc hẳn các bạn đều biết đến Singapore là một quốc gia sạch sẽ nhất thế giới và với những luật vô cùng nghiêm ngặt. Việc hút thuốc lá nơi cộng cộng, xả rác bừa bãi hay đi ẩu đều vi phạm pháp luật và bị trừng phạt nghiêm khắc. Singapore cũng là nơi cấm ăn kẹo cao su và xả kẹo bừa bãi. Bên cạnh đó, một số nước trong khu vực châu Á cũng ra lệnh cấm ăn kẹo cao su với hy vọng xây dựng thành phố xanh- sạch-đẹp.

1. Đồ uống thể thao
h

Châu Âu và Nhật Bản chính là những nơi không cho lưu hành đồ uống thể thao và soda. Bởi trong loại đồ uống này cso chúa dầu thực vậy Broom (BVO), một chất chống cháy và có liên quan đến tổn thương cơ quan, dị tật bẩm sinh, giảm thính lực, tăng trưởng kém, và tâm thần phân liệt. Các nghiên cứu trên động vật cũng cho thấy BVO ảnh hưởng đến vấn đề sinh sản và hành vi.