Mặc dù sở hữu bề ngoài xấu xí, song 10 loại vật dưới đây lại khá hiền lành so với ngoại hình gớm giếc của mình.

1. Cá nhám phơi nắng. Là loài cá lớn thứ hai còn tồn tại (sau cá mập và cá voi). Chiều trung bình của cá nhám phơi nắng khoảng 12,27m và nặng khoảng 19 tấn. Sinh sống ở môi trưởng biển có nhiệt độ 8-14,5 độ C.

2. Cá sấu Ấn Độ (cá sấu sông Hằng). Đây là một trong ba loài cá sấu bản địa của Ấn Độ cùng với cá sấu đầm lầy và cá sấu cửa sông. Con trưởng thành trung bình dài từ 3,5-4,5m, trọng lượng trung bình 159-181kg.

3. Dơi quỷ. Phân bố chủ yếu ở châu Mỹ. Trọng lượng của loại dơi này khoảng 40g.

4. Khỉ Aye-aye (khỉ chỉ hầu). Là loài vượn cáo có nguồn gốc từ quần đảo Madagascar (châu Phi). Loài khỉ này có chiều dài khá khiêm tốn 25-35cm, cân nặng 2-3kg.

5. Kền kền. Loài chim ăn thịt và xác chết, sống ở các châu lục (trừ châu Nam Cực và châu Đại Dương).

6. Cá đuối. Chúng thường sinh số ở những vùng biển ôn đới, cận nhiệt đới và nhiệt đới. Chiều dài trung bình của cá đuối trưởng thành khoảng 7m, chiều rộng 5,5m.

7. Nhện lông. Loài nhện này phân bố khá rộng rãi ở những nơi có khí hậu khô. Con mồi của chúng thường là côn trùng, bò sát nhỏ, chim…

8. Rắn sữa. Loài rắn trong họ rắn nước và không gây nguy hiểm cho con người. Rắn sữa có chiều dài từ 51-152cm. Chúng phân bố chủ yếu ở châu Mỹ.

9. Nhện ăn chim Goliath. Loài nhện lớn thứ hai trên thế giới, có nguồn gốc ở các vùng rừng mưa của miền Bắc Nam Mỹ. Chúng có thể có sải chân lên đến 30cm và nặng 170g.

10. Cuốn chiếu khổng lồ châu Phi. Là loài cuốn chiếu lớn nhất với chiều dài lên đến 38,5cm, chu vi 67mm và có 256 chân. Nó phân bố rộng rãi ở các khu vực đất thấp ở Đông Phi, Nam Ả Rập.