Theo CD, New Zealand, thành phố Sydney (Australia), Sri Lanka, Fiji… là những địa điểm du lịch lý tưởng nhất Tết Đinh Dậu.

1. New Zealand. Là quốc gia nằm ở khu vực Tây Nam của Thái Bình Dương. Đây là đất nước có nền kinh tế phát triển hiện đại và thịnh vượng. Khi du lịch New Zealand bạn sẽ được trải nghiệm rất nhiều hoạt động ngoài trời hấp dẫn như leo núi, nhảy dù, thám hiểm hang động, trượt tuyết… Hầu hết khách du lịch đã từng đặt chân đến vùng đất này đều phải thừa nhận rằng đây là một quốc đảo bị cô lập đẹp nhất thế giới.

2. Sydney. Là thành phố lớn nhất, nổi tiếng nhất và lâu đời nhất Australia. Đây là trung tâm tài chính lớn nhất của Australia và cũng là một địa điểm du lịch của khách quốc tế, nổi tiếng với nhiều bãi biển đẹp và kiến trúc đôi như nhà hát opera Sydney (Sydney Opera House) và Cầu Cảng (Harbour Bridge)…

3. Sri Lanka. Là một đảo quốc nằm cách khoảng 53 km ngoài khơi bờ biển bang Tamil Nadu phía Nam Ấn Độ. Từng là trung tâm văn hóa Phật giáo thời cổ, “Hòn ngọc Ấn Độ Dương” nổi tiếng với những di tích hàng ngàn năm tuổi, cũng như khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ tạo nên vẻ đẹp quyến rũ khó cưỡng.

4. Fiji. Là một đảo quốc tại châu Đại Dương. Đảo quốc này có hơn 330 hòn đảo lớn nhỏ, chính vì vậy, ngành du lịch của nó khá phát triển. Du khách tới đây có thể thoái mái tắm biển, lặn biển hay đi dạo trên những đồi cát. Đặc biệt, đây là địa điểm hưởng tuần trăng mật lý tưởng của các cặp đôi.

5. Brazil. Là quốc gia lớn thứ nhất châu Mỹ và thứ 5 thế giới. Đất nước này có khá nhiều ưu thế về du lịch nhờ có những phong cảnh và nét độc đáo riêng biệt. Phía Bắc của Brazil nổi tiếng với khung cảnh thiên nhiên hoang sơ của núi rừng Amazon và có ưu thế trong lĩnh vực du lịch sinh thái. Vùng Đông Bắc có nhiều bãi biển đẹp. Vùng Trung Tây có nhiều công viên quốc gia đẹp và hùng vĩ….

6. Paris. Là Thủ đô của Pháp và là một trong ba thành phố phát triển kinh tế nhanh nhất thế giới cùng London (Anh) và New York (Mỹ). Paris là trung tâm văn hóa lớn của thế giới và cũng là một trong những thành phố du lịch thu hút nhất. Nó còn được xem như kinh đô của thời trang cao cấp với nhiều khu phố xa xỉ cùng các trung tâm thương mại lớn.

7. Nhật Bản. Là quốc gia hải đảo ở vùng Đông Á. Đến Nhật Bản, bạn có thể ghé thăm những thành phố hiện đại, sầm uất như Tokyo, Yokohama hay tham quan những vùng đất đậm nét truyền thống, cổ kính như Kyoto, Nagoya hoặc đắm mình giữa cảnh sắc thiên nhiên xinh đẹp của núi Phú Sĩ và các suối nước nóng ở Noboribetsu… Bên cạnh đó, du khách còn được thưởng thức những món ăn ngon, độc đáo.

8. Phần Lan. Là đất nước thuộc khu vực Bắc Âu. Đây là đất nước nổi tiếng với danh lam thắng cảnh đẹp, con người thân thiện và giàu lòng mến khách. Thành phố gỗ Porvoo, trầm mặc vẻ đẹp cố đô Turku hay hững gam màu Helsinki đặc sắc...là những địa điểm du lịch nổi tiếng Phần Lan.

9. Seychelles. Là một quốc đảo với hơn 115 hòn đảo lớn nhỏ nằm ở Ấn Độ Dương. Nơi đây nổi tiếng với những bãi biển đá granite và những địa danh được lưu truyền là vườn địa đàng.

10. Palau. Là quốc đảo ở Thái Bình Dương. Được coi là một trong những điểm đến an toàn nhất thế giới, du khách có thể thoải mái đi bộ buổi đêm trên đảo mà không sợ gặp vấn đề gì. Tuy còn là cái tên khá xa lạ với người Việt Nam, nhưng Palau lại là địa danh nổi tiếng với nhiều khu du lịch hấp dẫn và cảnh đẹp bắt mắt đã biến nó trở thành điểm dừng chân lý tưởng mà bất kỳ vị khách nào đến rồi đều không muốn rời đi.