Tờ Expatica vừa bầu chọn ra top 10 địa điểm đáng ghé thăm nhất Thụy Sĩ. Dẫn đầu danh sách này là núi Matterhorn.

1. Núi Matterhorn. Ngọn núi thuộc dãy Pennine Alps trên biên giới giữa Thụy Sĩ và Italia. Đỉnh núi này có độ cao 4.478m trên mực nước biển, là một trong những đỉnh núi cao nhất trong dãy Alps. Matterhorn không chỉ là một biểu tượng của Thụy Sĩ mà còn là của cả dãy núi Alps. Từ cuối thế kỷ 19, khi đường sắt được xây dựng, nó đã thu hút rất nhiều khách du lịch và đặc biệt là những nhà thể thao leo núi.

2. Lâu đài Chillon. Là lâu đài nằm trên bờ hồ Leman (Thụy Sĩ). Lâu đài bao gồm 100 tòa nhà độc lập đã được liên kết để trở thành một khu liên hiệp thống nhất. Nó được xem là một trong những thắng cảnh đẹp ở châu Âu vì vẻ đẹp nên thơ và là địa điểm du hút khách du lịch hàng đầu Thụy Sĩ.

3. Núi Jungfrau. Là đỉnh cao nhất trong khối núi cùng tên, nằm tại khu vực Bernese Oberland của Bernese Alps, nhìn xuống Wengen (Thụy Sĩ). Nó là đỉnh núi cao thứ 3 của Bernese Alps (sau Finsteraarhorn và Aletschhorn).

4. Công viên quốc gia Thụy Sĩ. Nằm ở miền Đông Thụy Sĩ. Được thành lập vào ngày 1/8/1914 và là một trong những công viên quốc gia đầu tiên ở châu Âu. Nó là một phần của hệ thống khu dự trữ sinh quyển thế giới ở châu Âu và Bắc Mỹ do UNESCO công nhận.

5. Hồ Geneve (hồ Leman). Là hồ nước ngọt lớn thứ 2 tại Trung Âu khi xét tới diện tích bề mặt (sau hồ Balaton). Khoảng 60% diện tích của nó thuộc chủ quyền của Thụy Sĩ (các bang Vaud, Geneve và Valais), 40% thuộc Pháp (tỉnh Haute-Savoie). Bờ phía Bắc và 2 đầu thuộc về Thụy Sĩ trong khi bờ phía Nam thuộc về Pháp. Biên giới giữa 2 quốc gia chạy ngang qua mặt hồ.

6. Thành phố Lugano. Nằm ở phía Nam Thụy Sĩ, thuộc bang Ticino. Đây là thành phố lớn thứ 9 của Thụy Sĩ tính theo dân số và là thành phố nói tiếng Italia lớn nhất nằm ngoài nước Italia. Đây là nơi thu hút lượng lớn ngôi sao giải trí và các vận động viên thành danh đến nghỉ ngơi và giúp cho thành phố này được đặt biệt danh là “Monte Carlo của Thụy Sĩ”.

7. Thủ đô Bern. Vào năm 1983, các khu phố cổ lịch sử ở Bern đã trở thành một di sản thế giới của UNESCO. Nó thường xuyên nằm trong 10 thành phố hàng đầu thế giới về chất lượng tốt nhất của cuộc sống.

8. Thành phố Lucerne. Nằm ở miền Trung Thụy Sĩ. Lucerne là thủ phủ của bang Lucerne và một phần của huyện cùng tên. Lucerne nổi tiếng với các địa danh du lịch như cầu cổ Chapel, khu phố cổ, cầu Spreuer, bảo tàng nghệ thuật, nhà thờ thờ Jesuit, tượng đài Sư tử đá…

9. Thác Rhine. Nằm trên biên giới giữa các bang Schaffhausen và Zurich (Thụy Sĩ). Thác nước này cao 150m, rộng 23m. Trong những tháng mùa Đông, lưu lượng nước trung bình là 250m3, trong khi vào mùa hè, lưu lượng nước trung bình là 600m3. Các dòng chảy cao nhất từng đo được là 1.250m3/giây. Nó được hình thành trong thời kỳ băng hà cuối cùng, khoảng 14.000 - 17.000 năm trước đây, do sự xói mòn đá resistant thu hẹp lòng sông.

10. Thành phố Zurich. Là thành phố lớn nhất của Thụy Sĩ với diện tích 91,88 km2. Nó là trung tâm thương mại, văn hóa chính của Thụy Sĩ (thủ đô chính trị là Bern) và được xem như là một trong những thành phố toàn cầu trên thế giới. Zurich luôn nằm trong top 10 thành phố có chất lượng cuộc sống tốt nhất thế giới.