Trung Quốc ngoài việc nổi danh là một quốc gia đông dân thì nơi đây còn có những địa điểm tham quan du lịch cực kỳ hút khách. Sau đây là 10 địa danh nổi tiếng hàng đầu của đất nước tỷ dân này.

1. Vạn Lý Trường Thành. Là bức tường thành nổi tiếng của Trung Quốc liên tục được xây dựng bằng đất và đá từ thế kỷ 5 TCN cho tới thế kỷ 16. Vạn Lý Trường Thành đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

2. Cung điện Potala. Nằm ở Lhasa, khu tự trị Tây Tạng. Đây từng là nơi ở của các đời Dalai Lama cho đến Dalai Lama thứ 14. Cung điện Potala là địa điểm thu hút du khách tham quan và đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới

3. Cố cung (Tử Cấm Thành). Nằm ngay giữa trung tâm Thủ đô Bắc Kinh trước đây, là cung điện của các triều đại từ giữa nhà Minh đến cuối nhà Thanh. Tử Cấm Thành có diện tích 720.000 m2, gồm 800 cung và 9.999 phòng. Do đó, UNESCO đã xếp nó vào loại quần thể cổ bằng gỗ lớn nhất thế giới và được công nhận là Di sản thế giới vào năm 1987.

4. Cảng Victoria. Là cảng được hình thành tự nhiên với diện tích 41,88 km2, nằm giữa bán đảo Cửu Long và đảo Hồng Kông, Hồng Kông. Nơi đây còn là địa điểm du lịch quan trọng, thu hút nhiều du khách quốc tế cũng như cư dân bản địa.

5. Đội quân đất nung (tượng binh mã Tần Thủy Hoàng). Là quần thể tượng người, ngựa bằng đất nung gần Lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Đội quân đất nung được phát hiện ngày 29/3/1974 gần thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Năm 1987, đội quân đất nung được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

6. Sông Quế Giang (sông Quế). Tên gọi của một con sông chảy qua khu vực Đông Bắc khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Sông Quế là chi lưu cấp 1 của sông Tây Giang, bắt nguồn từ địa phận huyện Hưng An. Con sông này chảy qua khu vực có nhiều đá vôi nên hai bờ có nhiều hang động đá vôi, với nước trong xanh và phong cảnh đẹp.

7. Dãy núi ở Hoàng Sơn. Là dãy núi ở phía Nam tỉnh An Huy. Khu vực này nổi tiếng vì có cảnh quan đẹp, nằm bên các vách đá, đỉnh núi đá granite có hình dạng khác thường, trong khu rừng thông Hoàng Sơn cảnh trí thay đổi theo mùa và phủ đầy mây. Khu vực này cũng có các suối nước nóng và các vực nước tự nhiên. Hoàng Sơn là di sản thế giới được UNESCO công nhận và là một trong những tuyến điểm du lịch hấp dẫn nhất Trung Quốc.

8. Lạc Sơn Đại Phật (Lăng Vân Đại Phật). Là tượng Phật bằng đá cao nhất thế giới nằm ở chỗ hợp lưu của ba con sông là Dân Giang, Đại Độ và Thanh Y ở miền Nam tỉnh Tứ Xuyên. Nơi đây có bức tượng đá đối mặt với núi Nga Mi và dòng sông chảy dưới chân của Phật. Năm 1996, Lạc Sơn Đại Phật được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

9. Ruộng bậc thang Ha Ni Hồng Hà. Nằm ở tỉnh Vân Nam. Đây là khu vực có lịch sử lên tới 1.200 năm. Khu vực này có 1.000.000 hécta và khu vực được công nhận là di sản thế giới của UNESCO có diện tích 16.603 hécta.

10. Phố Đông. Là một huyện của Thượng Hải, nằm ở phía Đông của sông Hoàng Phố. Nơi đây nổi tiếng với những trung tâm thương mại, những tòa nhà cao “chọc trời”.