Mạng xã hội chia sẻ video của Google đã hoàn thiện đề xuất thu phí cho những người xem dài hạn và rất có thể việc thu phí theo phương án này sẽ bắt đầu từ tháng 10.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sau 10 năm hoạt động miễn phí, Youtube đang lên phương án thu tiền của người dùng. Cụ thể, theo một email được gửi đến các nhà phát triển nội dung trên mạng xã hội này, người dùng sẽ phải đồng ý với những thay đổi về quy định cung cấp dịch vụ.

Trong đó có điều khoản và điều kiện mới về dịch vụ không quảng cáo: “Để giúp các khách hàng có thêm nhiều lựa chọn, chúng tôi sẽ bổ sung thêm dịch vụ không quảng cáo với mức phí hằng tháng. Việc này sẽ tạo ra một nguồn lợi cho chúng tôi thay vì sử dụng quảng cáo. Có 95% người xem đã yêu cầu điều này.”

Việc thu phí người dùng của Youtube đã có thông tin từ năm trước, tuy nhiên khi đó chưa có mốc thời gian cụ thể của việc này. Đến hồi đầu năm, Youtube đã có thông báo tới những người dùng đang là nhà phát triển nội dung rằng việc thu phí sẽ được triển khai từ giữa mua hè.

Phí này chỉ áp dụng đối với một dịch vụ chia sẻ video của mạng xã hội. Youtube còn một dịch vụ khác đó là Youtube Music Key. Đây là dịch vụ âm nhạc mới được thử nghiệm. Dự kiến, mức phí dịch vụ sẽ vào khoảng 10 USD/tháng.