11h sáng nay (21/3), Công ty CP thiết kế kỹ thuật cảng biển Portcoast đã đưa máy quét 3D xuống hiện trường cầu Ghềnh để dò lòng sông Đồng Nai.

Trước đó, ngày 20-3, tại cuộc hộp với các bộ ngành, lãnh đạo Bộ GTVT đã chỉ định Công ty Portcoast dùng máy quét 3D để dò lòng sông.

Máy quét 3D hơn 2 tỷ đồng.

Đại diện Công ty Portcoast cho biết, thiết bị này có chức năng như một máy siêu âm lòng sông. Khi thả xuống sông thiết bị sẽ sử dụng sóng để dò quét, toàn bộ hiện trạng lòng sông cũng như các chướng ngại vật ở dưới sẽ được chuyển tải lên máy tính và quan sát qua màn hình.

Sau khi dò quét xong, tất cả các thông số sẽ xử lý để lên phương án trục vớt dầm cầu đã chìm dưới nước. Các kỹ sư sẽ khoanh vùng trong khoảng 50m quanh khu vực dầm cầu sập để dò quét.

Trong khí đó, tại ga Biên Hòa, rất đông hành khách đợi lên tàu SPT2 Sài Gòn-Phan Thiết với lỉnh kỉnh đồ đạc hành lý, công tác an ninh trật tự cũng được tăng cường.

Trao đổi với phóng viên Báo Hà Nội mới, ông Đào Anh Tuấn, TGĐ Công ty vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết: Hiện tại Công ty đã có phương án bố trí hành khách điều chuyển xuống các ga Long Khánh, Biên Hòa… Đối với hàng hóa sẽ được điều chuyển xuống các ga Hố Nai, Long Khánh; các chuyến tàu trong đêm cũng đã được thông báo các phương án vận chuyển hành khách trước khi có thông báo mới của ngành đường sắt.