Ngay sau khi Falcon 9 tiếp đất thành công, tỷ phú Mỹ đã thông báo trên Twitter rằng họ đang nỗ lực để hạ cánh đồng loạt 3 tên lửa đẩy tái sử dụng.

Tỷ phú Elon Musk - ông chủ tham vọng của SpaceX. Ảnh: Businessinsider
Tỷ phú Elon Musk - ông chủ tham vọng của SpaceX. Ảnh: Businessinsider

Tên lửa đẩy Falcon 9 của Tập đoàn thám hiểm công nghệ không gian SpaceX (Mỹ) vừa vận chuyển thành công Dragon - tàu chở hàng cho Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS). Đây là chuyến hàng có nhiều vật tư quan trọng của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA). Trong số thiết bị được Dragon mang lên quỹ đạo có một bộ chuyển đổi quan trọng cho phép tàu vũ trụ tương lai liên kết dễ dàng hơn với ISS.

Sau chuyến đi ngắn đến quỹ đạo Trái đất và hoàn thành nhiệm vụ chuyển hàng, Falcon 9 đã hạ cánh thành công xuống đất tại một địa điểm thuộc căn cứ không quân Cape Canaveral (Mỹ). Đây là lần thứ hai SpaceX hạ cánh thành công tên lửa tái sử dụng trên mặt đất trong 5 lần phóng tên lửa này.

Thành công liên tiếp vẫn không khiến chủ sở hữu SpaceX là Elon Musk thỏa mãn. Ngay sau khi Falcon 9 tiếp đất thành công, tỷ phú Mỹ đã thông báo trên Twitter rằng họ đang nỗ lực để hạ cánh đồng loạt 3 tên lửa đẩy tái sử dụng. Hai tên lửa nhỏ sẽ hạ cánh đồng thời, còn tên lửa lớn nhất sẽ tiếp đất muộn hơn một chút sau khi đưa hàng lên quỹ đạo thành công.

Người đại diện của SpaceX xác nhận trên tờ Orlando Sentinel rằng họ đang xin phép Chính phủ Mỹ về vấn đề này và chuẩn bị cho ra mắt một tên lửa Falcon hạng nặng mới. SpaceX cho biết, mục tiêu của họ là hạ cánh tên lửa này trên một sà lan bay không người lái bằng giao thức mà SpaceX đã gần hoàn thiện trong năm qua và hạ cánh đồng loạt ba tên lửa trên mặt đất. Họ đang có kế hoạch xây dựng thêm hai địa điểm cất và hạ cánh tại Cape Canaveral.

Theo tỷ phú Elon Musk, đây chính là bước quan trọng cho mục tiêu đưa người lên sao Hỏa của tập đoàn này trong tương lai.