Hôm 19/2/2019, Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn chính thức của chính quyền trung ương Trung Quốc đã ra thông báo về một thành viên mới phụ trách chuyên mục tin thời sự của hãng: Tân Tiểu Mạnh.

Tân chưa bao giờ học báo chí truyền hình hoặc trải qua đào tạo ở bất cứ một ngôi trường nào khác, bởi cô ấy không phải là người thật mà chính xác là một sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI) do Tân Hoa cùng Sogou (startup sở hữu công cụ tìm kiếm trực tuyến mới nổi, cạnh tranh trực tiếp với Baidu) phát triển, khiến cô trở thành xướng ngôn viên AI nữ đầu tiên trên thế giới.



Tân sẽ có màn ra mắt chuyên nghiệp đầu tiên khi đảm nhận đưa tin về sự kiện Lưỡng Hội (một cuộc họp thường niên của các lãnh đạo lập pháp và cố vấn chính trị cao cấp trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Trung Quốc) vào tháng Ba. Tuy nhiên, Tân lại không phải là xướng ngôn viên AI đầu tiên được giao phụ trách chương trình này. Trước đó, tháng 11/2018, Tân Hoa cùng với Sogou đã cho ra mắt một bộ đôi xướng ngôn viên AI nam được huấn luyện để phát đi các tin tức bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Trung.

Trùng với ngày ra mắt của Tân Tiểu Mạnh, Tân Hoa và Sogou cũng thông báo kế hoạch trang bị cho các xướng ngôn viên AI nam khả năng đứng và nói chuyện đồng thời – theo dự kiến sẽ được trình diễn ngay tại sự kiện Lưỡng Hội sắp tới cùng với đối tác nữ của họ. Ngoài ra, Tân Hoa còn khẳng định trên website chính thức và nhiều trang mạng xã hội khác, rằng mỗi xướng ngôn viên AI hoàn toàn có thể làm việc liên tục 24/7 – hứa hẹn giúp cắt giảm chi phí sản xuất và nâng cao năng suất của chương trình. Tuyên bố này là rất có cơ sở, bởi kể từ khi ra mắt, hai xướng ngôn viên nam đã đọc tất cả 3400 báo cáo tin tức và ghi hình hơn 10.000 phút trên sóng – theo Tencent News.