Hãng thông tấn Reuters đưa tin, Toyota sẵn sàng đầu tư 3 tỷ USD để mua nốt 48,8% số cổ phần còn lại của hãng xe đồng hương Daihatsu.

Năm 2015, doanh số bán hàng của Toyota trên toàn cầu đã giảm 0,8% so với năm 2014, xuống còn 10,15 triệu chiếc. Mặc dù vậy, công ty của Nhật Bản vẫn giữ vị trí hãng xe hơi bán chạy nhất thế giới trong 4 năm thứ 4 liên tiếp. Xếp ngay sau họ là Volkswagen với 9,9 triệu chiếc và General Motors với 9,8 triệu chiếc

Tuy nhiên, Toyota vẫn đang nuôi tham vọng độc chiếm thị trường ô tô cỡ nhỏ. Bằng chứng là việc họ sẵn sàng đầu tư 3 tỷ USD để mua nốt 48,8% số cổ phần còn lại của Daihatsu. Thông tin này đã được phía Toyota xác nhận. Hiện nay, Toyota sở hữu 51,2% cổ phần của hãng xe đồng hương.

Toyota chuẩn bị thôn tính Daihatsu.

Có vẻ như Daihatsu đã sẵn sàng bán số cổ phiếu còn lại cho Toyota, theo một tuyên bố của công ty này: “Chúng tôi xem đây là cơ hội hoàn hảo để củng cố mối quan hệ với Toyota. Bằng cách hợp nhất với họ, Daihatsu sẽ bước sang một giai đoạn phát triển mới nhằm nâng cao giá trị thương hiệu trên toàn cầu”.

Theo tiết lộ của hãng thông tấn Reuters, Toyota sẽ không mua số cổ phần còn lại của Daihatsu. Thay vào đó, mỗi cổ phiểu của Daihatsu sẽ được trao đổi lấy 0,26 cổ phiếu của Toyoya.

Dự kiến, thương vụ mua bán này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/8/2016. Đồng thời, cổ phiếu của Daihatsu sẽ ngừng giao dịch vào ngày 26/7 và hủy niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Tokyo sau đó 1 ngày.

Với thương vụ này, Toyota sẽ toàn quyền kiểm soát nhà máy sản xuất xe cỡ nhỏ có quy mô bậc nhất tại Nhật Bản, Indonesia và Malaysia. Nhờ đó, họ sẽ dễ dàng hơn trong việc ứng dụng những công nghệ mới do mình phát minh lên các dòng xe mang thương hiệu Daihatsu.