Trang BSC vừa công bố danh sách thương hiệu ô tô bán chạy nhất tại Nhật Bản trong năm 2016. Dẫn đầu là Toyota với doanh số 1.528.173 chiếc.

Theo BSC, trong năm 2016 vừa qua, toàn thị trường Nhật Bản đã tiêu thụ 4.970.260 chiếc xe, thấp hơn 1,5% so với năm 2015. Trong đó có 2.801.491 xe khách, 1.725.462 xe hơi, 427.809 xe tải và 15.498 xe bus. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2011, doanh số bán xe tại xứ sở mặt trời mọc ở mức dưới 5 triệu chiếc.

Trong Top 10 thương hiệu ô tô bán chạy nhất tại Nhật Bản năm 2016, chỉ có 1 hãng xe của nước ngoài, đó là Mercedes-Benz. Toyota vẫn tiếp tục “thống trị” với 1.528.173 chiếc được bán ra. Tiếp theo lần lượt là Honda (707.044 chiếc) và Suzuki (622.866 chiếc).

1. Toyota.

2. Honda.

3. Suzuki.

4. Daihatsu.

5. Nissan.

6. Mazda.

7. Subaru.

8. Mitsubishi.

9. Isuzu.

10. Mercedes-Benz.