Đây thực sự là một bước tiến lớn với tầm nhìn đúng đắn của California – tiểu bang hiện đang đi đầu nước Mỹ trong các nỗ lực bảo vệ môi trường.

Theo một quy định mới do các thành viên của California Air Resources Board (CARB hay Ủy ban phụ trách tài nguyên không khí) nhất trí thông qua, đến năm 2029, tất cả các xe bus phục vụ đại chúng trong toàn tiểu bang sẽ phải chạy hoàn toàn bằng điện. Một đội xe bus công cộng không phát thải sẽ làm giảm thiểu đáng kể tình trạng ô nhiễm trong các cộng đồng thu nhập thấp và mang tới lợi ích đặc biệt cho những người phục thuộc chủ yếu vào hình thức đi lại này – bà Mary D. Nichols, chủ tịch của CARB, nhận định trong một tuyên bố chính thức.

California đang là tiểu bang đi đầu nước Mỹ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Ảnh: Futurism.

California đang là tiểu bang đi đầu nước Mỹ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Ảnh: Futurism.

Ngoài ra, việc chuyển đổi từ động cơ chạy xăng đắt tiền sang chạy điện có thể giúp khoảng 200 cơ sở khai thác dịch vụ vận chuyển trên toàn tiểu bang tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể nhờ bớt phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch và cắt giảm được khí thải nhà kính khổng lồ trong dài hạn – bà Nichols nói. Trên thực tế, một số cơ sở vận chuyển lớn nhất của California cũng đã bắt đầu chuyển đổi, dù mới chỉ ở mức sơ khởi – theo New York Times, hiện đang có khoảng 150 xe bus chạy điện trên tổng số 12.000 của toàn tiểu bang. Tuy nhiên, quá trình này không phải là không gặp khó khăn, như liên quan đến sự lộn xộn của các quầy hàng, việc bố trí điểm dừng đỗ bất hợp lý và nhiều sự cố khác trên đường phố – theo LA Times. Chưa hết, các quan chức tại thành phố San Francisco cũng tỏ ra lo ngại, rằng xe bus chạy điện có thể không đủ khỏe để chở đầy hành khách qua những ngọn đồi dốc nổi tiếng của nơi này.

Nhưng bất chấp các rào cản, việc chuyển đổi xe bus sang chạy điện hoàn toàn chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều lợi ích, từ không khí sạch, đường phố yên tĩnh cho tới tiết kiệm nhiên liệu hơn nhiều.