Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness vừa công nhận tòa nhà hai tầng cao 9,5 m, diện tích 640 mét vuông tại khu vực Al Warsan ở Dubai là tòa nhà in 3D lớn nhất thế giới theo thể tích.

Tòa nhà in 3D lớn nhất thế giới. Ảnh: Chris Whiteoak.
Tòa nhà in 3D lớn nhất thế giới. Ảnh: Chris Whiteoak.

Công trình nhà ở này là minh chứng cho sức mạnh của công nghệ in 3D trong lĩnh vực xây dựng, giúp xây nhà nhanh hơn.

Các bức tường bê tông của tòa nhà được xây tại chỗ bằng một máy in 3D khổng lồ chỉ trong thời gian hai ngày. Máy in 3D rải vật liệu lỏng theo thiết kế trong máy tính, và vật liệu lỏng chuyển thành bê tông gần như ngay lập tức.

Quá trình xây tòa nhà in 3D đòi hỏi ít hơn 50% nhân lực và tạo ra ít hơn 60% rác thải so với nhà truyền thống. Chi phí xây dựng do đó cũng giảm xuống 60%.

Trước đó, Dubai từng xây các tòa nhà bằng công nghệ in 3D nhỏ hơn gần Tháp Emirates vào năm 2016. Dubai công bố đến năm 2025, khoảng 25% số tòa nhà mới của thành phố sẽ được thực hiện bằng máy in 3D.

Dubai không phải nơi duy nhất khám phá tiềm năng của những tòa nhà in 3D. Ở Pháp, thành phố Nantes cũng đang thử nghiệm phương pháp này để tạo ra nhiều nhà ở giá rẻ hơn.