Các chuyên gia phân tích cho rằng, khả năng Triều Tiên dùng chiến đấu cơ MiG đánh chặn máy bay quân sự Mỹ như năm 1969 là phương án ít khả thi khi có đụng độ.

Một báo cáo của Lầu Năm Góc 2015 cho biết, Không quân Triều Tiên có một phi đội hơn 1.300 máy bay chủ yếu là các mẫu máy bay từ thời Liên Xô có vai trò bảo vệ không phận của nước này.

Nữ phi công và MiG-21 của Không quân Triều Tiên. Ảnh: South China Morning Post
Nữ phi công và MiG-21 của Không quân Triều Tiên. Ảnh: South China Morning Post

Trong số đó những máy bay chiến đấu có khả năng chiến đấu nhất là MiG-29 được Liên Xô sản xuất vào cuối những năm 1980, máy bay MiG-23 và máy bay đánh đất SU-25. Còn lại là các máy bay ít có khả năng chiến đấu hơn như MiG-15, MiG-17, MiG-19 và MiG-21. Ngoài ra Triều Tiên cũng có khoảng 20 trực thăng vũ trang loại Mil Hind.

Gần đây, Triều Tiên đã đe dọa sẽ bắn rơi máy bay quân sự của Mỹ nếu có đụng độ. Trước đây, vào ngày 15/4/1969, Triều Tiên từng điều các máy bay MiG bắn rơi máy bay do thám EC-121 của Hải quân Mỹ. Tuy nhiên theo các nhà phân tích, trong bối cảnh hiện nay khi có xung đột, Triều Tiên có khả năng sẽ không bắn hạ máy bay Mỹ bằng không quân mà bằng các tên lửa đất đối không.

“Triều Tiên là một trong những nước có hệ thống phòng không dày đặc nhất trên thế giới, từ các tên lửa tầm ngắn và các súng phòng không tới các tên lửa tầm xa” – Lance Gatling – nhà phân tích quân sự và chủ tịch hãng Nexial Research Inc tại Tokyo cho biết.

MiG-23 của Liên Xô. Ảnh: Metro.co.uk
MiG-23 của Liên Xô. Ảnh: Metro.co.uk

Các tên lửa phòng không hiện đại nhất mà Triều Tiên có hiện nay được cho là loại KN-06, một phiên bản phát triển nội địa của tên lửa có sức mạnh khủng khiếp S-300 SAM của Nga. Dù năng lực cụ thể của hệ thống này ra sao thì vẫn chưa rõ do chỉ có hai đợt thử nghiệm được biết đến. Nhưng truyền thông Triều Tiên từng tuyên bố loại vũ khí này đã được triển khai khắp nơi trên lãnh thổ.

Nhà phân tích Gatling tin rằng Triều Tiên sẽ không cố gắng đánh chặn chiến đấu cơ của Mỹ bằng không lực.

“Có nhiều vấn đề của Không quân Triều Tiên. Họ có một chiến đấu cơ tối tân nhưng phi công lại chỉ bay vài giờ mỗi năm do thiếu nhiên liệu và không thể bắn thử các tên lửa do có ít. Vì thiết bị vũ khí cũ, đào tạo nghèo nàn nên sẽ không thể nào so sánh được khi đối đầu với các chiến đấu cơ trên tiền tuyến của Mỹ” – Gatling phân tích.