Nếu F-35, B-1B và tàu sân bay Carl Vinson của Mỹ thực hiện tấn công Triều Tiên, tất cả sẽ đâm vào địa ngục bởi các cuộc phản công bằng tên lửa từ Bình Nhưỡng.

Tờ Yonhapnews (Hàn Quốc) dẫn nguồn tin từ DPRK Today (Triều Tiên) cho biết, ngay sau khi Mỹ điều máy bay ném bom B-1B tới gần Triều Tiên, nước này đã có những cảnh báo mạnh mẽ.

DPRK Today còn tung video mô phỏng các tên lửa của Triều Tiên có thể bắn hạ những máy bay tối tân của Mỹ như F-35, B-1B và bắn chìm cả tàu sân bay hạt nhân Carl Vinson nếu có đụng độ xảy ra.

Ảnh mô phỏng tên lửa Triều Tiên có thể bắn chìm tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ. Nguồn: Yonhapnews
Ảnh từ video mô phỏng tên lửa Triều Tiên có thể bắn chìm tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ. Nguồn: Yonhapnews

“Nếu F-35, B-1B và Carl Vinson dẫn đầu đoàn tấn công của Mỹ, tất cả sẽ đi vào địa ngục” – thông tin từ DPRK Today cho biết quan điểm của Triều Tiên được Yonhapnews dẫn lại.

Đây không phải là lần đầu phía Triều Tiên đưa ra những cảnh báo bắn chìm tàu sân bay Carl Vinson của Mỹ. Trước đó khi tập trận chung với Hàn Quốc, tàu sân bay này cũng bị phía Triều Tiên dọa sẽ tiêu diệt nếu có đụng độ. Và từ đó đã làm dấy lên những tranh luận từ giới phân tích quân sự về khả năng Triều Tiên có bắn chìm được tàu sân bay này hay không.

Tờ Newsweek có bài phân tích hồi tháng 4/2017 cho rằng tàu sân bay USS Carl Vinson không thể bắn hạ các tên lửa đạn đạo khi bị tấn công do không có hệ thống phòng vệ Aegis. Ngay cả những tàu chiến lớn nhất của Nhật Bản và 3 chiến hạm khác của Mỹ cũng không có hệ thống này. Trong khi Bình Nhưỡng được cho là sở hữu khoảng 20 – 120 quả tên lửa đạn đạo có thể đánh trúng các mục tiêu ở tận Scotland, Alaska hoặc Canada.

USS Carl Vinson không có trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Ageis. Ảnh: Military.com
USS Carl Vinson không có trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis. Ảnh: Military.com

Trước thông tin về việc tàu sân bay USS Carl Vinson thiếu khả năng phòng thủ trước tên lửa đạn đạo, người phát ngôn Lầu Năm Góc từng nói với tờ Bloomberg News rằng: “Chúng tôi không bàn luận về những khả năng cụ thể của các hệ thống vũ khí. Không có một khả năng phòng thủ đơn lẻ nào có thể chống lại tất cả các mối đe dọa. Trái lại, nó là sự triển khai của các hệ thống trên biển và đất liền để đem lại khả năng phòng thủ tên lửa”.

Rõ ràng là nếu tên lửa Triều Tiên tấn công thì USS Carl Vinson một mình sẽ khó có thể chống đỡ nổi. Đó chính là điểm yếu của tàu sân bay hạt nhân nặng 97.000 tấn này của Mỹ. Thế nhưng nếu USS Carl Vinson hoạt động theo nhóm tấn công thì khả năng phòng thủ trước cuộc đối đầu với tên lửa của Triền Tiên là có thể.

USS Carl Vinson có thể mang theo 5.680 thủy thủ và 90 máy bay các loại. Nguồn: Militaryfactory.com
USS Carl Vinson có thể mang theo 5.680 thủy thủ và 90 máy bay các loại. Nguồn: Militaryfactory.com

“Các vũ khí mà Triều Tiên tấn công vào Carl Vinson sẽ dễ dàng được phòng thủ bởi nhóm tấn công. Nếu tên lửa đó bay tới, nó sẽ chết, khi đối đầu với nhóm” – Harry Harris – Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ cho biết.

Thực tế nhiều tàu chiến của Mỹ và đồng minh như Nhật Bản và Hàn Quốc không có hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis. Tuy nhiên hiện nay ở Nhật Bản đã có 5 tàu khu trục được trang bị hệ thống này.

Trong khi đó theo DPRK Today, nếu đụng độ xảy ra quân đội Triều Tiên sẽ dùng tên lửa đạn đạo tầm trung Pukguksong-2 để hạ B-1B và F-35. Còn đối phó với tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ, Triều Tiên sẽ dùng tàu ngầm phóng tên lửa tấn công.