Truyền thông Nga đồng loạt đưa tin về một sự xuất hiện của một lực lượng lớn tăng thiết giáp Trung Quốc.

Hãng RIA Novosti đưa tin, đoàn thiết giáp Trung Quốc với hơn 20 xe và 80 người được vận chuyển trên 4 đoàn tàu hỏa đã có mặt tại thành phố Zabaykalsk, để chuẩn bị cho “Hội thao lục quân quốc tế 2016” được tổ chức tại Nga từ 30/7-13/8.

Các xe tăng-thiết giáp Trung Quốc sẽ tranh tài chủ yếu ở 5 môn:

1.Tank biathlon: môn thi quy mô nhất và cũng nhận được sự quan tâm hàng đầu với 17 nước tham dự. Diễn ra tại thao trường Alabino, Moscow; loại xe tham dự là T-72. Gồm đua đơn và đua tiếp sức. Mỗi đội (quốc gia) gồm 20 người, chia ra làm: 4 tổ lái, 3 tổ chính, 1 tổ dự bị (12 người); nhóm huấn luyện (2 người); đơn vị kỹ thuật (6 người).

Với phần đua đơn: mỗi kíp xe sẽ đua 3 vòng (7-9km). Vòng 1, sẽ bắn 3 phát pháo vào mục tiêu là xe tăng. Vòng 2, dùng súng máy phòng không bắn vào mục tiêu trực thăng. Vòng 3, sử dụng súng máy đồng trục tấn công mục tiêu người mang súng phóng lựu chống tăng.

Ba tổ lái chính của mỗi nước sẽ tham gia phần này, mỗi đường đua có 4 xe tăng, xuất phát cách nhau 1-2 phút. 12 tổ lái có thành tích tốt nhất sẽ vào bán kết.

Các xe sẽ phải vượt qua rất nhiều vùng địa hình phức tạp trong đó có bãi mìn và đoạn đường cháy.

Với phần đua tiếp sức: 3 tổ lái sẽ chỉ sử dụng chung 1 xe, một đường đua 4 xe tăng sẽ xuất phát đồng thời. Mỗi xe sẽ vượt qua 4 vòng đua (3-5km) , ngoài 3 vòng vượt chướng ngại vật và sử dụng súng pháo như đua đơn, còn 1 vòng đua tốc độ.

Bốn đội tốt nhất ở bán kết sẽ đi đến vòng đấu cuối cùng.

Tank biathlon trong Hội thi Lục quân năm 2015
Tank biathlon trong Hội thao lục quân quốc tế năm 2015.

2. Suvorov attack: Đua xe chiến đấu bộ binh BMP-2, diễn ra tương tự như với đua xe tăng T-72 và cũng tổ chức tại thao trường Alabino. Có 5 nước tham gia

3. Safe environment: Nội dung có 4 nước tham dự diễn ra tại thao trường Pesochnoye. Đây là cuộc thi giữa các xe trinh sát hoạt động trong môi trường chiến tranh Hạt nhân-Hóa-Sinh học (NBC). Ngoài đua đơn và đua tiếp sức còn có thi bắn. Mỗi đội sẽ có tối đa 20 người cho: thành viên ủy ban đánh giá (1 người), 4 đội xe NBC (12 người), nhóm huấn luyện (2 người), thông dịch viên (1 người), nhóm đại diện (1 người), đơn vị hỗ trợ (2 người), nhân viên y tế (1 người).

4. Open water: Cuộc thi giữa các đơn vị công binh diễn ra tại Murom. Quân số mỗi đội lên tới 95 người. Ngoài chủ nhà Nga và Trung Quốc, chỉ có Kazakhstan tham dự bộ môn này.

5. Seaborne assult: Diễn ra tại thao trường Khmelevka, Kaliningrad. Các xe BTR-82A sẽ tranh tài trên các chặng đua đơn, tiếp sức, vượt chướng ngại vật và trên đường mòn. Có 5 quốc gia tham dự. Mỗi đội sẽ gồm 42 người: Trung đội thủy quân lục chiến (24 người), lực lượng dự bị (9 người), nhóm huấn luyện (3 người), đơn vị hỗ trợ (3 người) và đơn vị kỹ thuật (3 người).

Theo trang Tass: Hội thao quốc tế năm nay có tổng cộng 23 hạng mục, với sự tham gia của 19 quốc gia: Angola, Azerbaijan, Armenia, Belarus, Venezuela, Hy Lạp, Ai Cập, Ethiopia, Ấn Độ, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Trung Quốc, Kuwait, Mông Cổ, Nicaragua, Pakistan, Serbia và Tajikistan. 11 nước khác cử tới quan sát viên.

So với năm 2015, cuộc thi có 17 quốc gia tham dự với 14 môn, thì hội thao lần này là một thành công lớn của nước chủ nhà trong bối cảnh Moscow đang bị “cô lập” bởi Mỹ và các nước Nato.
Các nước đã từ chối lời mời:

Argentina, Brazil, Anh, Italia, Hàn Quốc, Ma-rốc, Hà Lan, Slovakia, Hoa Kỳ, Turkmenia, Uzbekistan, Phần Lan, Pháp, Croatia, Cộng hòa Séc, Thụy Sĩ và Nhật Bản

Ngoài Trung Quốc, các nước như Kazakhstan, Venezuela, Ai Cập, Iran cũng cử đi một lực lượng đông đảo.