Sinh viên Việt Nam sẽ tranh tài với các sinh viên đến từ 16 quốc gia ở châu Á và châu Phi trong cuộc trình diễn, thử nghiệm và điều khiển xe tiết kiệm nhiên liệu tự chế mang tên 'Shell Eco-marathon'.


11 đội sinh viên đến từ các trường ĐH, CĐ kỹ thuật và công nghiệp của Việt Nam đã sẵn sàng sang thủ đô Manila (Philippines) tham dự cuộc thi Shell Eco-marathon (SEM) châu Á 2016 diễn ra từ ngày 3-6/3.

Năm nay, sinh viên Việt Nam sẽ cùng hơn 100 đội sinh viên đến từ 16 quốc gia ở châu Á và châu Phi tranh tài trong cuộc trình diễn, thử nghiệm và điều khiển xe tiết kiệm nhiên liệu tự chế trên các cung đường ở Thủ đô Manila.

Xe dự thi của đội LH-Gold Energy (ĐH Lạc Hồng).
Xe dự thi của đội LH-Gold Energy (ĐH Lạc Hồng).

Tham gia cuộc thi, các đội được thách thức chế tạo xe tiết kiệm nhiên liệu có thể chạy được trong môi trường đô thị thực tế. Giải thưởng sẽ thuộc về xe của đội đi được quãng đường xa nhất chỉ với 1 lít nhiên liệu.

Các đội sinh viên còn có thể đăng ký tham gia hạng mục xe “Mô hình cơ sở” hoặc “Mô hình đô thị”.

Hạng mục “Mô hình cơ sở” dành cho những xe có thiết kế đột phá giúp tiết kiệm nhiên liệu tối đa, chẳng hạn như thiết kế làm giảm lực cản khi vận hành. Trong khi đó, ở hạng mục “Mô hình đô thị”, các xe có thiết kế gần giống với xe thật, có thể vận hành hiệu quả trên thực địa, đồng thời vẫn đáp ứng được yêu cầu thực tế về hiệu quả nhiên liệu của người lái.

Tại cuộc thi năm ngoái, đội LH-Gold Energy (ĐH Lạc Hồng) đã xác lập kỷ lục mới ở hạng mục xe “Mô hình đô thị - nhiên liệu thay thế”, chạy được 164 km chỉ với một lít ethanol.

Đội CKD-MIN10 (ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM) ngay lần đầu tiên tham gia đã giành được giải Nhì hạng mục “Mô hình cơ sở - nhiên liệu Gasoline” với thành tích 568 km/lít nhiên liệu.

Ông Nguyễn Đức Khánh, giảng viên ĐH Bách khoa Hà Nội cho rằng cuộc thi giúp các sinh viên thỏa sức nghiên cứu, chế tạo, làm việc theo nhóm và trao đổi kinh nghiệm với các bạn quốc tế, qua đó nâng cao kiến thức chuyên môn và tư duy làm việc.